Đã có địa phương đầu tiên lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân 2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số liệu cập nhật trưa 29/1 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý) của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) cho thấy, đã có gần 396.939ha diện tích canh tác vụ Xuân 2020 của. 1 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) có nước, đạt gần 75% kế hoạch gieo cấy.

So với ngày 28/1, diện tích vụ Xuân 2020 tại hầu hết các tỉnh, TP đều tăng. Tỷ lệ ruộng đồng có nước cụ thể của 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đến nay là: Phú Thọ (72,5%), Bắc Ninh (73,2%), Hà Nam (84,7%), Hưng Yên (77%), Hải Dương (60,5%), Hải Phòng (54,5%), Thái Bình (94,8%), Nam Định (89,4%), Ninh Bình (84,5%). 
Riêng Vĩnh Phúc, 100% ruộng đồng hiện đã có nước. Trong khi đó, tại Hà Nội, diện tích có nước tăng khoảng 6,1% so với ngày 28/1, đạt tỷ lệ 46,1% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2020. 
 Diện tích canh tác vụ Xuân có nước đã tăng đáng kể so với trong Tết 
Tính đến trưa ngày 29/1, 3 hồ chứa thuỷ điện cung cấp nước chống hạn chính cho vụ Xuân 2020 là: Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả tổng cộng 921,1 triệu mét khối nước. Trong đó, riêng hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đã xả 570,2 triệu mét khối nước. 
Theo đánh giá, việc có mưa lớn trong hai ngày Tết không chỉ giúp ruộng đồng được bổ sung lượng nước đáng kể cho sản xuất vụ Xuân 2020, mà điều này còn giúp các hồ chứa thuỷ điện nhiều khả năng sẽ tiết kiệm được thời gian xả nước trong đợt lấy nước thứ 2 và thứ 3.
Mặc dù vậy, mực nước sông Hồng sau khi bổ sung lượng mưa tương đối lớn cũng không tăng đáng kể. Hiện, tại trạm thuỷ văn Hà Nội, mực nước ghi nhận ở mức 1,15m, thấp hơn khoảng 0,17m so với thời điểm trưa ngày 28/1.
Với mực nước sông Hồng như hiện nay, nhiều trạm bơm vẫn chưa thể vận hành. Đáng chú ý trong đó có nhiều trạm thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Binh như: Bạch Hạc, Đại Định, Phù Sa, cống Cẩm Đình, cống Long Tửu, cống Liên Mạc…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần