Đã có hơn 900 xe ô tô nhập về Việt Nam tuần qua

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần qua từ 18 - 25/5 có 939 ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tổng trị giá đạt gần 24,7 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tuần qua từ 18 - 25/5/2018, có 939 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam với kim ngạch 24,7 triệu USD, tăng mạnh so với 231 xe và 10,2 triệu USD vào tuần trước.

Đã có hơn 900 xe ô tô nhập về Việt Nam tuần qua. Ảnh minh họa.

Như vậy, số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này cao gấp 4 lần so với con số ghi nhận trong tuần trước (231 xe). Toàn bộ số xe này gần như được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh với lần lượt 389 chiếc và 334 chiếc.

Thống kê cho thấy, ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ trở xuống đăng ký nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 628 chiếc, chiếm 86,4%. Tuần trước chỉ có 40 ôtô từ quốc gia này về Việt Nam.

Trong số này, có tới 727 xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu qua cảng TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng, và chủ yếu là ô tô nhập khẩu từ Thái Lan với 628 xe, chiếm 86,4%. Tuần trước chỉ có 40 ôtô từ quốc gia này về Việt Nam.

Ngoài ra, xe nhập khẩu trong tuần có xuất xứ từ Đức là 66 chiếc, 13 chiếc có xuất xứ từ Hungary, 11 chiếc có xuất xứ từ Tây Ban Nha và một vài chiếc từ Nhật, Hàn Quốc, Canada…

Trong tuần, Việt Nam nhập khẩu 1 ôtô trên 9 chỗ với trị giá khai báo đạt hơn 15.000 USD. Chiếc xe này nhập qua cửa khẩu thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh.

Ở phân khúc ôtô tải, trong 7 ngày qua có 172 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá hơn 3,5 triệu USD. Trong đó, có 168 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan. Ôtô tải trong tuần được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cảng thành phố Hải phòng với 109 chiếc, chiếm 63,3% và cảng TP Hồ Chí Minh với 60 chiếc.

Đối với ôtô chuyên dụng, cả nước nhập khẩu 39 xe với trị giá khai báo 3,2 triệu USD. Trong đó, xe có xuất xứ từ Trung Quốc là 15 chiếc, từ Thổ Nhĩ Kỳ là 9 chiếc, từ Hàn Quốc là 8 chiếc... Số ôtô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu khu vực Lạng Sơn với 14 chiếc, Hải Phòng với 13 chiếc, TP Hồ Chí Minh với 10 chiếc.

Cho tới thời điểm này, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam vẫn chỉ có xe Honda với các mẫu xe CR-V, Civic, Jazz và Accord; GM với Chevrolet Trailblazer là những mẫu xe vượt qua quy định của Nghị định 116. Tuy nhiên dự kiến từ tháng 6 tới, danh sách những mẫu xe này sẽ phong phú hơn với sự xuất hiện của Fortuner, Yaris, Ranger, Everest...

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần có gần 37,8 triệu USD linh kiện và phụ tùng ôtô các loại nhập khẩu vào nước ta. Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu: từ Thái Lan với 8,8 triệu USD; Trung Quốc với 7,9 triệu USD; Nhật Bản với 6,6 triệu USD; Indonesia với 4,9 triệu USD; Đức với gần 3 triệu USD; Hàn Quốc với 2,5 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ôtô nhập khẩu từ 6 xuất xứ này trong tuần qua chiếm tỷ trọng tới 89% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ôtô của cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần