Đa dạng các giải pháp giảm nghèo

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xác định giảm nghèo bền vững là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, giúp họ ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Quan tâm, hỗ trợ kịp thời

Đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017), huyện Thạch Thất đã tổ chức trao tặng bò cho các hộ nghèo trên địa bàn. Mặc dù buổi sáng hôm đó trời mưa như trút nước, nhưng từ rất sớm, đông đảo người dân đã có mặt để tham dự chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Anh Nguyễn Văn Hanh, ở thôn Thanh Câu, xã Lại Thượng chia sẻ: “Gia đình cả thảy có 6 miệng ăn nhưng chỉ có 2 lao động chính, thu nhập chủ yếu từ 4 sào ruộng và tiền làm thuê những lúc nông nhàn nên đời sống rất khó khăn. Dịp này được các cấp chính quyền tặng cho bò giống, tôi mừng lắm vì nguyện vọng bấy lâu của gia đình đã trở thành hiện thực”. Để đảm bảo bò sinh trưởng tốt và cho bê con sau một năm chăm sóc, anh Hanh còn chuẩn bị sẵn chuồng nuôi với diện tích 25m2 và trồng cỏ voi ngay trong khu vườn của gia đình.

Huyện Thạch Thất trao tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo ngày 19/5. Ảnh: Ánh Ngọc

Không chỉ có hộ anh Hanh mà 29 hộ nghèo được huyện Thạch Thất trao tặng bò sinh sản, ai nấy đều bày tỏ sự xúc động, niềm hân hoan khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền và cộng đồng. Đây thực sự là nguồn động viên lớn để các hộ nghèo nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo số liệu thống kê của UBND huyện Thạch Thất, tính đến tháng 1/2017, toàn huyện còn 1.853 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,49%. Trong số này có 418 hộ có nhu cầu được hỗ trợ giống, vốn trong sản xuất. Do đó, bên cạnh việc giải quyết cho các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, huyện đặc biệt quan tâm đối với những hộ có nhiều lao động phụ, lao động bị suy giảm sức khỏe hoặc không có khả năng đảm đương công việc nặng, thu nhập thấp, thu nhập không ổn định.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên cho biết, để đạt mục tiêu năm 2017, toàn huyện giảm được 300 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,9%, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã họp bàn, thống nhất đưa ra các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo cụ thể. Trong đó, chú trọng việc rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo đối với từng trường hợp. Thực tế cho thấy, nhiều hộ nghèo không chỉ khó khăn về kinh tế, thiếu lao động chủ lực, thiếu vốn để đầu tư sản xuất mà còn chưa yên tâm về nhà ở do nhà đã xuống cấp. Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng nhà ở xuống cấp của hộ nghèo, huyện đã xây dựng kế hoạch xây, sửa nhà cho 105 hộ nghèo, trong đó gồm có 65 nhà xây mới và 40 nhà sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ 4,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành hiệp thương với các đoàn thể, tổ chức, DN trên địa bàn đăng ký đảm nhận giúp đỡ hộ nghèo.

Thực hiện các chương trình này, ngay từ đầu năm, Thạch Thất đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây, sửa nhà, hỗ trợ giống, vốn để hộ nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, thị trấn rà soát đối tượng nghèo có nhu cầu vay vốn để tiến hành giải ngân kịp thời. Đồng thời, nâng mức dư nợ tối đa đối với từng hộ vay, kiểm tra, đôn đốc các hộ sử dụng đồng vốn hiệu quả. Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên các đối tượng là lao động thuộc diện hộ nghèo. Ủy ban MTTQ huyện vận động các DN, cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí gây quỹ "Vì người nghèo” để xây nhà và mua bò sinh sản tặng cho hộ nghèo. Chỉ sau 3 tháng vận động, đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" của Thạch Thất đã đạt xấp xỉ 760 triệu đồng.

Thạch Thất phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 1,5%. Huyện cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2017, đưa 6 xã còn lại về đích NTM; đầu năm 2018, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Thạch Thất là huyện đạt chuẩn NTM.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần