Đa dạng hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 của các cấp hội phụ nữ Thủ đô

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội LHPN TP Hà Nội đã ra sức thi đua và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, với nội dung phong phú, hấp dẫn, và đa dạng về hình thức.

Hội phụ nữ phường Đức Giang, Long Biên tổ chức giao hữu thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII và kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.
Theo đó, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Mít tinh kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cán bộ, hội viên xem vở kịch “Bão tố Trường Sơn” do nhà hát kịch Trung ương biểu diễn vào ngày 8/3; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ TP tổ chức gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt vào ngày 10/3.
Bên cạnh đó, Hội LHPN cơ sở tổ chức các hoạt động từ ngày 3 - 20/3. Cụ thể: Quận Ba Đình tổ chức “Diễn đàn sống đẹp” cho nữ thanh niên khối trường THPT và THCN trên địa bàn;  quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Hội thi nấu cơm; quận Đống Đa phát động cuộc thi sáng tác thơ ca chủ đề “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; quận Hoàng Mai tổ chức hội thi cắm tỉa hoa chủ đề “Hoàng Mai 15 năm một chặng đường” và giao lưu thăm hỏi, tặng quà cho nữ bệnh nhân chạy thận; quận Long Biên tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV; thị xã Sơn Tây triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; tuyên truyền cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; huyện Quốc Oai khai mạc giải bóng đá nữ năm 2018; quận Hà Đông tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ phụ nữ; huyện Đông Anh phát động cuộc thi “Chi tổ phụ nữ tích cực tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường”; huyện Sóc Sơn tổ chức hội thi nấu cơm dân gian; hội phụ nữ Công an tổ chức Tọa đàm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Thủ đô...
Ngoài ra, các chi hội đều tổ chức các hoạt động chào mừng với rất nhiều nội dung như: Hội thi, văn nghệ, giải bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh, trò chơi dân gian, hành quân về nguồn, hái hoa dân chủ, thu gom rác gây quỹ, hũ gạo tiết kiệm…