Đa dạng thị trường hoa, cây cảnh Tết

Nguyễn Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh khá nhộn nhịp và sôi động. Năm nay, ngoài những loại hoa, cây cảnh truyền thống, các nhà vườn còn nhập thêm nhiều loại cây mới lạ, đáp ứng nhu cầu phong phú của người chơi.

 Khách hàng chọn mua một chậu chanh tứ quý bonsai tại chợ Vạn Phúc, Hà Đông.
Cây lạ hút khách
Đi dạo một vòng qua các chợ hoa truyền thống trên địa bàn TP như: Chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Vạn Phúc, đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Quốc Việt, chúng tôi ghi nhận được sự đa dạng về chủng loại của thị trường hoa, cây cảnh Tết năm nay. Bên cạnh những loại cây cảnh truyền thống như đào, mai, quất, cam Canh, bưởi Diễn, các loại hoa lan…, thị trường Tết năm nay còn xuất hiện thêm nhiều loại hoa, cây cảnh mới lạ với kiểu dáng, màu sắc bắt mắt như cây táo đỏ bonsai, hồng giả cổ bonsai, đào Thất Thốn, mai đỏ, chanh tứ quý, đỗ quyên khô…

Trên đường Lạc Long Quân, gian hàng bán táo đỏ bonsai của anh Phương Trọng Hải thu hút khá đông khách hàng. Anh Hải cho biết, ngay từ ngày đầu chào hàng đã có rất nhiều khách quan tâm tới loại cây cảnh mới lạ này. Đây là loại cây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, cây chỉ cao 30 - 120cm nhưng sai trĩu quả. Giá bán loại cây này khá cao, từ 600.000 đến 5 triệu đồng/cây tùy chiều cao, kích thước và số lượng quả.

Tương tự, tại chợ hoa Vạn Phúc, Hà Đông, khách hàng cũng tập trung khá đông tại gian hàng bán hồng giả cổ bonsai. Đây là loại cây bonsai có gốc xù xì, hoa mỏng manh đẹp mắt, phần lõi bên trong là cây hoa hồng thật, nhưng phần gốc to, sần sùi bên ngoài thân cây là giả, được đắp bằng xi măng. Giá mỗi gốc hồng này dao động chỉ từ 500.000 – 600.000 đồng/cây.
Chị Trần Phương Linh, phường La Khê, quận Hà Đông sau khi tham quan một vòng quanh chợ thì quyết định chọn một chậu hồng giả cổ này. “Mọi năm gia đình hay chơi mai vàng nhưng năm nay quyết định chuyển sang chơi hồng giả cổ để cho khác lạ hơn” – chị Linh cho hay.

Theo chị Nguyễn Thị Thoa, chủ một cơ sở bán cây cảnh, năm nay người tiêu dùng có xu hướng mua những cây mới lạ, trồng theo phong cách bonsai, được đặt trong lọ hoặc bình, phù hợp để trong nhà, đặc biệt là nhà chung cư. Nắm bắt xu hướng này và do 2018 là năm Tuất nên những người trồng đào, quất đã tung ra thị trường rất nhiều bình đào, quất bonsai có hình lục bình hoặc chó đốm.

Giá cả ít biến động

Ngoài những mặt hàng mới lạ có giá khá cao, một số loại cây truyền thống như đào, quất, cam Canh, bưởi Diễn cảnh… giá cả ít biến động. So với năm trước, giá chỉ tăng nhẹ từ 10 – 15%. Hiện trên thị trường, cây đào thế cổ được cho thuê với giá từ 5 đến vài chục triệu đồng/gốc, còn với đào cây có giá dao động khoảng từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/cây. Đào cành được bán từ 80.000 - 500.000 đồng/cành. Quất cảnh cũng có giá từ 600.000 đến hơn 10 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào độ to nhỏ, thế cây, số tuổi của cây. Các loại hoa lan chậu có giá dao động từ 200.000 – 250.000 đồng/cành…

Ngoài ra, thị trường hoa tươi năm nay được dự báo là sẽ có nhiều biến động. Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân trồng hoa ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) cho biết, thời tiết giá rét kéo dài đã làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của hoa. Nếu thời tiết tiếp tục rét từ giờ đến Tết, nhiều khả năng hoa sẽ không kịp nở đúng kế hoạch.
Hiện nay, giá các loại hoa đã cao hơn so với cùng thời điểm năm ngoái từ 15 – 20%. Trong đó, hoa ly có giá bán 40.000 - 60.000 đồng/cành, hoa cúc, hoa hồng từ 5.000 - 7.000 đồng/bông, đồng tiền có giá 3.000 - 4.000 đồng/bông… Theo nhận định của những người bán hoa lâu năm, càng về gần Tết giá hoa sẽ còn tăng hơn nữa. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới không khí sôi động của thị trường hoa Tết năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần