Đã dẹp bỏ tình trạng họp chợ trên vỉa hè phố Hạ Đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6/2014, báo Kinh tế & Đô thị online có bài "Phố Hạ Đình thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm" phản ánh về tình trạng toàn bộ phần vỉa hè phố Hạ Đình đã bị các hộ kinh doanh, người bán hàng rong biến thành nơi bày bán hàng hóa, bàn ghế gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Ngày 2/7, ông Mai Dương Đạt - Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung đã có phúc đáp nội dung báo nêu. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung đã chỉ đạo UBND phường nắm chắc tình hình dư luận phản ánh, định hướng để trả lời báo chí. Theo đó, UBND phường Thanh Xuân Trung cùng với lực lượng công an phường đã lên kế hoạch xử lý dứt điểm các vi phạm. Công an phường thường xuyên túc trực xử lý tình trạng người bán hàng rong bày bán hàng hóa trên vỉa hè, lòng đường phố Hạ Đình. Nhìn chung, các vi phạm họp chợ trên phố Hạ Đình đã được dẹp bỏ, tình trạng UTGT cơ bản được khắc phục. Ngoài ra, cơ quan chức năng thường xuyên duy trì lực lượng chống tái lấn chiếm họp chợ trên phố Hạ Đình.

Báo Kinh tế & Đô thị hoan nghênh tinh thần cầu thị, hợp tác của Đảng ủy, UBND phường Thanh Xuân Trung trong xử lý các nội dung báo nêu.