Đà Nẵng: Bắt hai đối tượng thực hiện 3 vụ trộm điện thoại

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tại cơ quan công an, hai đối tượng Hoàng Thị Hòa và Nguyễn Văn Nghĩa khai đã thực hiện 3 vụ trộm điện thoại trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngày 19/11, Công an phường Nại Hiên Đông cho biết đã cùng lực lượng dân phố, dân phòng bắt giữ 2 đối tượng trộm điện thoại trên địa bàn phường.
Hai đối tượng Hòa va Nghĩa.
Theo đó, lúc 10h30 ngày 18/11, nhận trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại của chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 1996) là nhân viên tiệm thuốc tây 76 đường Trần Thánh Tông, Công an phường Nại Hiên Đông đã nhanh chóng trích xuất hình ảnh camera, cùng với lực lượng dân phố, dân phòng xác định, nhận dạng đối tượng, nắm tin trong quần chúng nhân dân, các hàng quán, dịch vụ cầm đồ...
Điện thoại tang vật. 
Sau 2 giờ khẩn trương điều tra, mật phục, Công an phường cùng lực lượng dân phố, dân phòng đã bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Thị Hòa (SN 1971) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1973, cùng trú tổ 7, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ trộm này và 2 vụ trộm điện thoại khác trên địa bàn phường Nại Hiên Đông.