Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Tâm (bìa phải), ông Trần Phước Sơn (thứ hai phải sang) và ông Lê Tùng Lâm (bìa trái).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Trần Thắng Lợi - Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức danh Bí thư Quận ủy Sơn Trà nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy phụ trách Văn phòng Thành ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Thành ủy.
Bà Huỳnh Thị Tam Thanh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.
Bà Trần Thị Thanh Tâm thôi giữ chức danh Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Vũ Quang Hùng - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu điều động đến giữ chức danh Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công, điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Ngô Xuân Thắng - Bí thư Quận ủy Thanh Khê được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024; được giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ông Lê Tùng Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025.