Đà Nẵng nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng ngày 4/11, bão số 12 có tên gọi là Damrey đã ảnh hưởng trực tiếp đến TP Đà Nẵng. Trước thềm APEC đã đến gần UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động ứng phó với thời tiết, thiên tại và khắc phục ảnh hưởng do bão gây ra.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 4/11 sau khi bão Damrey đổ bộ, trên nhiều tuyến đường của trung tâm TP Đà Nẵng, đặc biệt là tại khu vực ven biển nhiều cây xanh và biển quảng cáo bị gió cuốn đổ gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Một số khu vực như Phước Mỹ, Mân Thái (quận Sơn Trà) bị sóng biển sâm thực sâu vào bờ. Các lực lượng chức năng của TP đã nhanh chóng vào cuộc để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra.

Theo ông Phùng Hồng Long – Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung trung bộ), bão số 12 đổ bộ vào Đà Nẵng có mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp độ 3. Trên đất liền có mưa to đến rất to. Gió cấp 4 - , ven biển cấp 6 - 7, giật cấp 9. Trên biển: Có mưa. Gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Độ cao sóng 2.0 - 4.0m; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Độ cao sóng 3.0 - 4.0m.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Một số hình ảnh thiệt hại do bão số 12 tại Đà Nẵng:
 
 Cổng chào trên đường Võ Nguyên Giáp bị gió bão quật đổ (Ảnh Nguyễn Thành)
 Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc khắc phục hậu quả do bão gây ra (Ảnh internet)
 Nhiều pano và biển quảng cáo APEC cũng bị gió cuốn (Ảnh Nguyễn Thành)