Đà Nẵng dành hơn 10,5 tỷ đồng cho công tác đền ơn, đáp nghĩa

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, TP Đà Nẵng đã dành hơn 10,5 tỷ đồng tặng quà cho gần 27.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Theo ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, năm 2018 UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt tổng kinh phí thăm, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng, đơn vị nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là hơn 10,5 tỷ đồng với gần 27.000 đối tượng. Theo đó, mức cao nhất là 1 triệu đồng và thấp nhất là 300.000 đồng/người (hoặc hộ).
 Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà các gia đình chính sách và bàn giao nhà tình nghĩa.
Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng tặng suất quà 300.000 đồng cho các đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh nặng, người nhiễm chất độc hoá học tỷ lệ mất sức 81% trở lên; trợ cấp 1.000 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho những gia đình chính sách khó khăn.

Đối với quà của Chủ tịch nước, Thành phố có khoảng 24.000 đối tượng được thụ hưởng với mức quà từ 200.000-400.000 đồng. Sở cũng đã có văn bản các địa phương trao quà của Chủ tịch nước và quà của Thành phố đến các đối tượng trước ngày 20/7.

Đối với Đề án triển khai sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ, hiện Thành phố có 20 nghĩa trang, trong đó 1 nghĩa trang cấp thành phố và 19 nghĩa trang cấp quận/huyện, xã/phường quản lý với hơn 9.400 mộ liệt sĩ.

Trong năm 2018, Thành phố đầu tư nâng cấp các nghĩa trang Hoà Liên, Hoà Châu, Hoà Sơn và Hoà Phước. Theo chủ trương của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội, Thành phố đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm, lấy ADN đối với các mộ chưa có thông tin ở nghĩa trang Hoà Liên và bước đầu đã cho thấy rất hiệu quả, trên 70% mộ chưa xác định được thông tin đã lấy được mẫu sinh phẩm. Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại nghĩa trang Hòa Sơn và Hòa Phước.

Năm 2018 chương trình hỗ trợ, cải thiện, sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ gia đình chính sách phấn đấu đạt 2.319 hộ. Tính đến nay, nhờ sự chung tay của cộng đồng, các doanh nghiệp, đã có 2.460 ngôi nhà được sửa chữa và xây mới với kinh phí hơn 79 tỷ đồng. Hiện nay, hơn 80% ngôi nhà đã hoàn thành, còn lại chủ yếu là những ngôi nhà xây mới đang được hoàn thiện. Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố đã thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới 7.400 nhà cho người có công cách mạng, với kinh phí 23 tỷ đồng. Như mọi năm, trong dịp 27/7, các hộ chính sách sẽ được tặng thêm 1 chiếc TV tích hợp bộ kỹ thuật số mặt đấtkhi đưa vào sử dụng nhà mới.Kết quả, qua 5 năm triển khai, đã có 7.400 chiếc ti-vi được trao tặng với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

“Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, Thành phố còn hỗ trợ thêm cho các hộ chính sách, cụ thể là mức sửa chữa từ 20-30 triệu, xây mới 60 triệu, các địa phương tuỳ theo mức kinh phí có thể hỗ trợ thêm”, ông Thái Đình Hoàng cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần