Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng: Đề xuất gói 250 tỷ đồng hỗ trợ dân vay trả tiền sử dụng đất

Kinhtedothi - Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng đứng trước cơ hội được vay gói ưu đãi 250 tỷ đồng để trả nợ tiền sử dụng đất.
Tại Kỳ họp 15 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 7/7, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, tháo gỡ khó khăn cho hàng nghìn hộ dân đang nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019.
Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng đang nợ tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa
Đại biểu Lê Xuân Hòa (tổ đại biểu đơn vị Sơn Trà) thông tin: Đến ngày 30/4/2020, Đà Nẵng mới giải quyết 1.839/2.963 hồ sơ có thực. Trong quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc, như đối tượng không được ghi nợ theo Nghị định 79, nhưng đã được ghi nợ trước ngày nghị định có hiệu lực song chưa làm thủ tục ghi nợ.
Ngoài ra, các trường hợp giải tỏa trước nghị định có hiệu lực, căn cứ vào tổng số tiền được bồi thường thì được ghi nợ theo chủ trương chung của TP, nhưng các hộ này chưa làm thủ tục ghi nợ. Các hộ đã được làm thủ tục ghi nợ song hồ sơ sổ sách không tuân theo hướng dẫn của TP nên vướng mắc thực hiện.
Ngày 1/3/2021 là thời hạn kết thúc việc thu nợ theo Nghị định 79. Vì vậy, đại biểu Hòa cho rằng người dân không kịp thực hiện, vì vậy TP Đà Nẵng cần thành lập tổ chỉ đạo thực hiện Nghị định 79 nhằm khẩn trương tháo gỡ vướng mắc.
“Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện nay có 303 hộ với số tiền 37 tỷ đồng đã nhận thông báo thuế nhưng không có tiền nộp. Đây là những hộ nợ 100 - 200 triệu đồng mà đã không có tiền nộp, thì sau này vài tỷ đồng sẽ không bao giờ có tiền nộp”, ông Hòa nói.
Vì thế, đại biểu Lê Xuân Hòa đề nghị HĐND căn cứ tờ trình của UBND, tại kỳ họp này có nghị quyết chấp thuận chuyển ủy thác 250 tỷ đồng cho Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) để tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân.
Giải trình về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết, hiện Nghị định 79 đã triển khai hơn nửa thời gian nhưng số người dân nộp hạn chế vì đa số là dân nghèo. Vì thế, UBND TP Đà Nẵng đề nghị ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho vay 200 tỷ đồng để hộ tái định cư vay.
“Sau khi HĐND thông qua về việc ủy thác 200 tỷ đồng, UBND TP sẽ đề nghị Ngân hàng CSXH Trung ương bổ sung đối tượng. UBND TP đề nghị trước mắt trong năm 2020, Ngân hàng CSXH ủy thác 50 tỷ đồng cho vay theo quy định để người dân giải quyết nhà ở với lãi suất 4,5%/năm, vay trong 15 - 20 năm. Gói 200 tỷ đồng cũng được đề nghị cho vay với lãi suất 4,55/năm”, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa kêu gọi đầu tư loạt dự án quy mô lớn

Khánh Hòa kêu gọi đầu tư loạt dự án quy mô lớn

21 Jan, 02:59 PM

Kinhtedthi - UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng cộng 231 dự án, trải rộng trên các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, năng lượng và hạ tầng xã hội.

Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

17 Jan, 08:53 AM

Kinhtedothi - Dự án hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 584,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Dự án bao gồm hệ thống hồ điều hòa trung tâm kết hợp đường đi bộ ven hồ, trồng cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt về hồ điều hòa và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái.

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

16 Jan, 04:28 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến dự án khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An, xã Hiệp Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương cùng sở, ngành khẩn trương thi công hạ tầng, xử lý phần đất dư thừa cũng như đưa vào khai thác hiệu quả.

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

16 Jan, 06:05 AM

Kinhtedothi - Việc Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong thực tiễn đầu tư xây dựng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý Nhà nước. Từ mô hình “tiền kiểm – quản chặt thủ tục”, Luật mới hướng tới phân cấp, hậu kiểm và quản lý theo rủi ro.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ