Đà Nẵng dỡ bỏ giới hạn số lượng người và giãn cách khi tổ chức hội nghị, hội thảo

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế, Đà Nẵng dỡ bỏ giới hạn số lượng người tham dự và giãn cách trong quá trình tổ chức với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Tọa đàm ''Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam'' vừa được tổ chức vào ngày 29/5 tại Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI
Ngày 2/6, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký công văn về việc quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong giai đoạn mới của phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về quản lý đoàn ra, đoàn vào và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trên địa bàn, Đà Nẵng dỡ bỏ giới hạn số lượng người tham dự và giãn cách trong quá trình tổ chức với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, kể từ bệnh nhân cuối cùng ra viện vào ngày 10/4 đến nay, Đà Nẵng không ghi nhận thêm ca nào dương tính với Covid-19. Đà Nẵng dần thiết lập lại trạng thái bình thường trong bối cảnh kiểm soát tốt dịch bệnh.
Tuy nhiên hiện nay, Đà Nẵng vẫn tiếp tục cách ly tập trung đối với công dân trở về từ nước ngoài. Gần nhất, Đà Nẵng đón 343 công dân trở về từ Hàn Quốc và đưa đi cách ly toàn bộ 14 ngày theo quy định.