Đà Nẵng dừng tắm biển và phục vụ ăn uống tại chỗ từ 12 giờ trưa 20/6

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ghi nhận 24 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, TP Đà Nẵng quyết định tạm dừng hoạt động tắm biển, các hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ.

Người dân Đà Nẵng tắm biển chiều 19/6. Ảnh. Q.HẢI
Tối 19/6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký công văn về việc dừng một số hoạt động trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.
Nội dung công văn nêu: Sau hơn 1 tháng không phát hiện ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng thì ngày 19/6, Đà Nẵng ghi nhận 24 trường hợp mắc mới và hiện nay tình hình đang diễn biến rất phức tạp.
Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu: Kể từ 12 giờ ngày 20/6, tạm dừng các hoạt động sau:
Hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn/uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn/uống; chỉ được bán cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ tại chỗ.
Hoạt động tắm biển.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết: Liên quan đến bệnh nhân số 12437, hiện đã ghi nhận 23 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy trong kỳ báo cáo ngày 19/6, Đà Nẵng có 24 ca Covid-19 mắc mới trong cộng đồng.