Đà Nẵng kêu gọi trên 150 ngư dân trên biển tránh bão số 4

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đến trưa 25/7 vẫn còn 17 tàu cá với 152 ngư dân đang nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 (Sonca).

Theo báo cáo, trong số 1.619 tàu/7.152 người lao động (NLĐ) của Đà Nẵng, có 92 tàu/826 NLĐ còn ở trên biển khi bão vào. Trong đó, 9 tàu/117 NLĐ đang ở phía đông, đông bắc Hoàng Sa, riêng tàu ĐNa 90369/11 NLĐ đang neo đậu an toàn ở đảo Đá Bắc. Ngoài ra, 6 tàu/69 NLĐ ở phía tây Hoàng Sa, 6 tàu/35 NLĐ hoạt động ở Hải Phòng.
 Đà Nẵng vẫn còn nhiều tàu cá chưa vào vùng tránh bão an toàn.
Riêng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, lực lượng biên phòng xác định ngoài 2 tàu/13 NLĐ đã neo ở Cửa Sót (Hà Tĩnh), còn có 4 tàu/28 NLĐ đang chạy về vùng biển Quảng Trình, 13 tàu/124 NLĐ đang vào neo ở Quảng Trị và Huế.

Lực lượng biên phòng đang giữ liên lạc với số tàu cá đang chạy bão này, các tàu đã nắm được vị trí, hướng di chuyển của bão và khẩn trương đi trú tránh, hiện chưa có thiệt hại do bão gây ra.

Từ trưa nay (25/7), vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2-3m.

Từ chiều 25/7, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp 3.

Từ ngày 25 - 27/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt).

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và giông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ cảnh báo, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần