Đà Nẵng khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ tạo động lực phát triển cho khu vực phía tây bắc TP Đà Nẵng, biến nơi đây trở thành trục kinh tế mới của TP.

Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ thông xe, khánh thành tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, với chiều dài 3.2 km (bắt đầu từ Km2+715 đến Km5 +987), rộng 39m được thiết kế gồm 4 làn đường rộng 15m, vỉa hè rộng 9m và dãi phân cách dự trữ 15m.

Công trình được do UBDN TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư với giá trị 153 tỷ đồng, liên danh nhà thầu Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (TrungNam E&C) và đơn vị Đông Mê-Kông tổ chức thi công, dưới sự tư vấn giám sát của liên doanh Getinsa – SCE (Tây Ban Nha – Pháp) và thiết kế bởi đơn vị Sinclair Kinght Merz (Úc).
 Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài sẽ kết nối trung tâm Đà Nẵng với trục tây bắc
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ kết nối trung tâm TP với khu vực Tây Bắc của TP với các khu công nghệ cao, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… Và các trục huyết mạch như: Đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân - Túy Loan, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc của thành phố.

Đây là công trình quan trọng, thuộc dự án phát triển bền vững của TP Đà Nẵng được tài trợ từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của thành phố. Điểm đầu tuyến tại thôn Vân Dương 1, xã Hoà Liên; kết thúc tại nút giao đường tránh Hải Vân – Tuý Loan, tại thôn Tân Ninh, xã Hoà Liên.

Tuyến Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ thu hẹp khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu vực Tây Bắc từ 23km xuống còn 11km.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, để bắt kịp tốc độ phát triển đô thị Đà Nẵng, giao thông phải đi trước một bước. Xác định tầm quan trọng này, Đà Nẵng đã và đang đầu tư, xúc tiến kêu gọi đầu tư theo nhiều hình thức huy động vốn để triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài là một trong những dự án như vậy.

Dự án cũng đảm bảo tính phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của khu vực Tây Bắc theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn 2035 - 2050. Ngoài ra, dự án cũng góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao; công viên Công nghệ thông tin tập trung khớp nối tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan hiện hữu, dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu trong tương lai.