Đà Nẵng: Làm rõ đối tượng tạt “chất lạ” lên người các thiếu nữ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/2, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập nam thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần thường đạp xe trên các tuyến phố ở Đà Nẵng, lợi dụng lúc các thiếu nữ đang dừng xe chờ đèn đỏ rồi tạt keo 502 vào người.

Phản ánh vụ việc trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng.
Gần đây, nhiều tài khoản facebook ở Đà Nẵng phản ánh về việc 1 thanh niên đi xe đạp, thường xuyên tạt “chất lại” vào các thiếu nữ đang đứng chờ đèn đỏ. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ đã vào cuộc xác minh.
Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng Công an quận Cẩm Lệ xác nhận, vừa triệu tập ông Văn Tuấn (SN 1990, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi tạt “chất lạ” vào các thiếu nữ trên các tuyến phố ở địa bàn Đà Nẵng.
Được biết, Tuấn là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần và từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Vì Tuấn có tiền sử bệnh tâm thần nên hiện đối tượng đã được giao cho gia đình quản lý.
Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn thừa nhận thời gian gần đây thường mang bình keo 502 (keo dán nhựa), đạp xe dạo trên các tuyến đường Ông Ích Đường, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ… Khi thấy các thiếu nữ dừng đèn đỏ nơi vắng người, hoặc tấp xe vào lề nghe điện thoại, Tuấn liền áp sát rồi tạt hóa chất lên yên xe máy hoặc lên người nạn nhân.
Nhiều thiếu nữ bị bỏng nhẹ và hoảng sợ bỏ chạy khi bị Tuấn tạt hóa chất nên đã phản ánh lên mạng xã hội.