Đà Nẵng ô nhiễm nước biển là do tảo nở hoa

Hà Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tảo nở hoa sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thủy sinh nói chung, quần xã thực vật phù du nói riêng và phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng.

 
Ngày 10/4, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã có báo cáo gửi lãnh đạo thành phố kết luận về việc nước biển xuất hiện màu vàng - đen, kéo dài trên 5 km suốt chiều dài dọc biển từ khu vực cửa kênh Phú Lộc (quận Thanh Khê) lên khu vực biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu).
Theo đó ngày 25/3, người dân sống ven biển đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) tỏ ra lo lắng vì nước biển bỗng chuyển sang màu đen và có mùi hôi tanh nồng nặc. Du khách tắm biển sau đó phải bỏ ý định khi thấy nước biển có màu sắc thay đổi.

Cũng trong ngày, cơ quan chức năng đã lấy hai mẫu lúc nước đổi màu, và ngày 26/3 lúc nước trở lại bình thường lấy tiếp hai mẫu. Kết quả quan trắc đã phát hiện loài tảo giáp Tripos furca (Ehrenberg), F.Gómez thuộc chi tripos, họ ceratiaceae.

Cũng theo báo cáo, tháng 7/2011 hiện tượng tảo nở hoa với sinh khối lớn tại vịnh Hạ Long gây chết cá mú, cá hồng nuôi lồng; tháng 10/2016 hiện tượng tảo giáp nở hoa với sinh khối lớn đã gây chết tôm hùm non và cá bớp tại vịnh Vân Phong (Khánh Hòa); tháng 2/2017 và tháng 3/2018 tảo liên tục nở hoa tại ven biển Sơn Trà và vịnh Đà Nẵng. Theo đánh giá, sự việc sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thuỷ sinh nói chung, quần xã thực vật phù du nói riêng và đến phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Để có cơ sở cho việc cảnh báo sớm nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu các tác hại gây ra do tảo nở hoa trong khu vực biển Đà Nẵng, Sở TN&MT đề nghị UBND TP đồng ý chủ trương giao Sở tuyển chọn đơn vị chuyên môn nghiên cứu thực hiện đề tài “điều tra, đánh giá hiện tượng nở hoa của vi tảo, xác định nguyên nhân chết của đối tượng thủy sinh khu vực ven biển Đà Nẵng và đề xuất biện pháp phòng ngừa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần