Đà Nẵng: Rúng động nghi án cha sát hại con gái, phi tang xác xuống sông

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 25/2, Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ Bùi Văn Hời (SN 1972, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết con gái ruột, rồi phi tang xác xuống sông Hàn.

Công an TP Đà Nẵng triển khai công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Nạn nhân trong vụ án là cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011), con ruột của nghi phạm. Hiện các tổ công tác của Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra nghi án rúng động này. Trưa 25/2, 2 Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là Đại tá Trần Mưu và Đại tá Trần Đình Chung cùng có mặt tại bờ sông Hàn để chỉ đạo công tác điều tra. Trên sông Hàn, các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (quê tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại là Bùi Thị Uyển Nh. bị cha ruột Bùi Văn Hời giết và phi tang xác xuống sông Hàn.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin, tìm kiếm thi thể nạn nhân, truy bắt đối tượng nghi vấn. Đến 4h ngày 25/2 (sau 26 giờ tiếp nhận thông tin), Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Hời.
Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng tháng 3/2018, sau khi ly dị vợ là Lê Thị Huyền (28 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Hời đưa cháu Nh. vào Đà Nẵng sinh sống (gửi tại chùa). Tháng 1/2019, Hời đưa cháu Nh. về cùng sống với người yêu là chị Y. (quốc tịch Hàn Quốc) tại khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa Hời và cháu Nh. khiến người yêu của Hời bỏ về Hàn Quốc. Khoảng 14h ngày 1/2, Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết, sau đó nghi phạm bỏ thi thể con gái vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước, để phi tang.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh với Hời để xác định phạm vi tìm kiếm thi thể của cháu Nh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần