Đà Nẵng sẽ đăng cai Cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2019

Hà Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đà Nẵng sẽ là địa phương tổ chức Cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2019, đơn vị tổ chức Cuộc thi Ironman 70.3 tại Đà Nẵng xác nhận.

Trong những năm qua, phong trào tập luyện, thi đấu ba môn phối hợp (triathlon) ở Việt Nam ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng – Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 13/5 vừa qua, đã có 1.600 VĐV tham gia tranh tài; trong đó, Việt Nam có gần 640 VĐV và TP Đà Nẵng cógần 20 VĐVthi đấu Ironman 70.3.

 Đà Nẵng sẽ đăng cai Cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2019

Trong kì thì đấu Ironman 70.3 lần này, nhìn chung thành tích của các VĐV Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. VĐV xuất sắc nhất Việt Nam là Cao Ngọc Hà về đích với thời gian 4 giờ 45 phút 07 giây, tiệm cận với thành tích của những VĐV hàng đầu châu Á. Trong khi đó, VĐV Võ Quốc Tuân (Đà Nẵng) cũng xếp thứ 4 trong số các VĐV Việt Nam.

Giám đốc Điều hành Sunrise Events Vietnam, ông Trịnh Bằng cho biết: Năm 2019 là năm thứ 5 cuộc thi Ironman 70.3 được tổ chức tại Việt Nam và việc được đăng cai cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á – Thái Bình Dương, một giải đấu triathlon thuộc hệ thống Ironman cấp châu lục, được xem là một sự ghi nhận của giải đấu dành cho Đà Nẵng cũng như phong trào triathlon Việt Nam.

Được biết, Ironman 70.3 vô địch châu Á – Thái Bình Dương Đà Nẵng - Việt Nam 2019 có quỹ tiền thưởng lên đến 75.000 USD, cùng với 50 suất tham gia giải Vô địch thế giới Ironman 70.3 tại Nice (Pháp). Với quy mô lớn hơn, điểm thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc cũng cao hơn nên dự kiến, cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á – Thái Bình Dương Đà Nẵng –Việt Nam 2019 có thể thu hút số lượng VĐV kỷ lục đến 3.000 người.

Các giải Ironman 70.3 Đà Nẵng – Việt Nam là một trong những giải tốt nhất của khu vực trong những năm gần đây, Giám đốc Điều hành Ironman châu Á Geoff Meyer chia sẻ sau cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng – Việt Nam 2018

Ban tổ chức cuộc thi sẽ nỗ lực cao nhất và rất mong chờ được chào đón các VĐV xuất sắc trên thế giới đến Đà Nẵng vào năm sau, ông Trịnh Bằng cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần