Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vận tải khách ra Thừa Thiên Huế

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 9/5, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách ra tỉnh Thừa Thiên Huế; dừng hoạt động trung chuyển người, xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân để phòng, chống dịch Covid-19.

Xe buýt Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Báo GT
Chiều tối 8/5, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng ra công văn hỏa tốc về việc tạm dừng hoạt động vận tài hành khách ra tỉnh Thừa Thiên Huế để phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 9/5/2021, tạm dừng hoạt động vận tải khách của xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đến TP Đà Nẵng và ngược lại.
Đồng thời, dừng hoạt động trung chuyển người, qua hầm đường bộ Hải Vân để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Chiều 8/5, TP Nẵng ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó 4 nhân viên thẩm mỹ viện Amida.
Cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận ca mắc Covid-19 là nhân viên thẩm mỹ viện này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần