Đà Nẵng thực hiện chương trình “Thành phố 4 An”

Vân Trương (VPMT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/1, TP Đà Nẵng đã tổ chức ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, các hoạt động vui Tết Nguyên đán đón xuân Đinh Dậu 2017 của nhân dân.
  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi lễ ra quân
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP mong muốn chính quyền và nhân dân thành phố cùng chung tay góp sức để xây dựng TP Đà Nẵng trở thành thành phố an bình, văn minh, hiện đại “Thành phố 4 An”.

“Năm 2017 là năm đầu tiên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện chương trình “Thành phố 4 An” cũng là năm thành phố đăng cai tổ chức Tuần lễ APEC. Đây là vinh dự cũng là tránh nhiệm nặng nề đối với Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố trong đó nhiệm vụ đảm bảo anh ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy nổ được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi các cấp chính quyền, ban nghành đoàn thể và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt”, ông Thơ chia sẻ thêm

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục pháp luật, phổ biến những phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nâng cao nhận thức về tình hình an ninh - trật tự và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác và trấn áp tội phạm. Tiến hành kiểm danh, kiểm diện răn đe, giáo dục các đối tượng hình sự, ma túy, nhất là các đối tượng hoạt động theo băng nhóm, khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án, chuyên án; Tổng kiểm tra người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra các nghành nghề kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, phối hợp kiểm tra các hoạt động liên quan bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt đông đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ người dân đón xuân.

Tại buổi lễ Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã nhận lệnh ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy nổ; thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Lực lượng Công an thành phố sẽ làm nòng cốt, phối hợp cùng các phường, xã, cơ quan đơn vị trên địa bàn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 và duy trì ANTT toàn địa bàn.
Sau lễ ra quân, từng lực lượng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sẽ đồng loạt tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, các hoạt động chào đón năm mới.