Đà Nẵng tập trung xử lý hạ tầng phục vụ lễ hội pháo hoa

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 40 ngày nữa là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017 sẽ diễn ra, mọi công tác chuẩn bị đang gấp rút được hoàn thành. Mới đây UBND TP Đà Nẵng đã thông qua một số quy hoạch, kiến trúc mới, tập trung xử lý đầu tư hạ tầng phục vụ lễ hội.

Theo đó, hệ thống bảng quảng cáo sẽ được lắp đặt hoạt động trong thời gian 04 tháng trước, trong và sau lễ hội tại 18 bùng binh, nút giao thông lớn tại các quận Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Riêng các hộp đèn quảng cáo trên các cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 3 đến hết tháng 9/2017, ngoài ra trên tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa thuộc khu vực phía đông thành phố sẽ được lắp thêm các hộp đèn trên vỉa hè.
 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ kéo dài 2 tháng
Đối với khu vực tổ hợp công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động ngoài trời của DIFF thuộc khu đất Trùng Phương và khu dân cư nam cầu Trần Thị Lý, được thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết, nghiên cứu để lập thiết kế đô thị xung quanh công trình phục vụ DIFF để thành phố xem xét, quyết định trong đầu tháng 4/2017.

Khu đất công viên công cộng phía bắc cầu Trần Thị Lý sẽ được sử dụng tạm thời để làm chợ đêm và lễ hội ẩm thực phục vụ DIFF. Đồng thời, sử dụng khu đất A2 (mặt tiền Nguyễn Văn Linh và Hoàng Diệu, diện tích 3.164m2) và A3 (mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, Phan Châu Trinh và Lê Đình Dương, diện tích 3.085m2) làm công viên kết hợp bãi đậu xe.

Quận Hải Châu trung tâm thành phố là nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến Lễ hội, được thành phố giao kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh trên các khu đất dự án công cộng nhanh chóng bàn giao mặt bằng để quy hoạch các khu công viên, trước hết mặt bằng này sẽ được sử dụng để tổ chức các hoạt động trong sự kiện DIFF.

Ông Lê Anh – Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 trên địa bàn quận đã hoàn thành, ngoài việc việc bố trí thêm các khu vực để tổ chức các hoạt động trong lễ hội, quận còn tăng cường thêm các khu vực làm bãi đậu xe, tăng cường công tác an ninh và đặc biệt là siết chặt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh để đảm bảo không xảy ra những sự cố trong thời gian lễ hội.

Cũng liên quan đến sự kiện Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017, Ban tổ chức Lễ hội đã công bố điều chỉnh về mặt thời gian diễn ra Lễ hội cũng như một số hoạt động đồng hành. Theo đó, đêm bắn pháo hoa đầu tiên của DIFF 2017 sẽ chuyển sang tối 30/4, thay kế hoạch ban đầu là tối 29/4.

Các hoạt động phụ trợ như Lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần từ ngày 5/5 đến ngày 23/6, với sự tham gia của 8 xe hoa theo truyền thống văn hóa của 8 quốc gia tại DIFF 2017 và 1 xe hoa biểu tượng của TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày từ 20/4 đến 30/9 cũng sẽ diễn ra không gian ẩm thực Ngũ hành tại khu vực bờ tây sông Hàn, phía bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi; chương trình “Thắp lửa tri ân” sẽ không diễn ra như dự kiến.

Nhằm chuẩn bị cho DIFF 2017 lần đầu tiên kéo dài suốt 2 tháng hè, năm nay Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ có các khán đài A, B1, B2, B3, B4, B5 với tổng số 104.630 chỗ ngồi (trong 5 đêm) để phục vụ người dân và du khách. Dự kiến trong thời gian diễn ra Lễ hội sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách du lịch đến với Đà Nẵng, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn cho Đà Nẵng từ các dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan.