Đà Nẵng tổ chức liên hoan nghệ thuật người nước ngoài

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức Liên hoan nghệ thuật người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2018. Liên hoan dự kiến diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương trong 2 ngày (8 - 9/12).

 Năm 2017, Liên hoan nghệ thuật người nước ngoài tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Sự kiện lần này nhằm giao lưu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật các quốc gia có quan hệ hợp tác với Đà Nẵng; góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị trong cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng và giữa cộng đồng người nước ngoài với chính quyền, nhân dân Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, liên hoan nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, phối hợp trong công việc giữa cá nhân, đơn vị nước ngoài tại Đà Nẵng với nhau, giữa cộng đồng người nước ngoài với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội tạo điều kiện cho người dân Đà Nẵng hiểu thêm về văn hóa các quốc gia trên thế giới và là dịp để quảng bá hình ảnh TP đến thế giới thông qua cộng đồng người nước ngoài.

Đối tượng tham gia liên hoan gồm các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội nước ngoài; các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Đà Nẵng và các hội đoàn, đại diện cộng đồng người nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc… tại Đà Nẵng và vùng lân cận như Huế, Hội An.

Theo ban tổ chức chương trình, liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động phụ trợ được xã hội hóa 100% như: Quầy quảng bá thông tin các dịch vụ du lịch; tổ chức các gian hàng bán sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ của các cộng đồng người nước ngoài; các trò chơi do sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Duy Tân và Đại học Ngoại ngữ triển khai, cùng nhiều hoạt động biểu diễn trà đạo của Nhật và Hàn Quốc, triển lãm, trưng bày mỹ thuật…

Ban tổ chức thông báo tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia liên hoan từ ngày 1/11 đến ngày 30/11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần