Đại biểu Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX ủng hộ đồng bào miền Trung

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị với sự có mặt của 346/346 đại biểu, đại diện cho 54.080 đảng viên trong toàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, anh ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung".
Tại phiên họp này, các đại biểu dự Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 12 đồng chí, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được phân công làm Chủ tịch Đoàn; bầu Đoàn thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.
Các đại biểu cũng biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình Đại hội chính thức, nội quy, quy chế Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Thông báo quyết định thành lập cácTổ đại biểu và địa điểm sinh hoạt của Tổ đại biểu.
Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch hướng dẫn một số nội dung phiên Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.
Dịp này, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Trước đó, vào sáng 18/10, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã gửi thư thăm hỏi, ủng hộ 400 triệu đồng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu IV.