Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/9, tại UBND xã Kiêu Kỵ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm, đại diện các ban, ngành đoàn thể và 90 đại diện cử tri tại 22 xã, thị trấn.

Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ sự thống nhất với nội dung chương trình kỳ họp theo dự kiến, nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị của cử tri lần này tập trung vào các vấn đề như: Giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Quốc hội xem xét và đề nghị các ngành có liên quan giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.