Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/11, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với trên 130 cử tri của quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri đã được lắng nghe Phó ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội Nguyễn Minh Tuân thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018; trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP.
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Đã có 12 lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị. Trong đó, các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: đề nghị chính quyền TP thống nhất xây trường mầm non công lập tại khu đất 282 Lạc Long Quân; điều chỉnh dự án đường sắt trên cao không đi qua khu dân cư phường Bưởi; không đồng tình với dự án “taxi nước” để chống ùn tắc giao thông trong khu vực Hồ Tây. Có biện pháp hạn chế việc bơi lội tự do tại Hồ Tây gây mất mỹ quan. Đồng thời, đề nghị học tập mô hình phát triển du lịch tại Tràng An để áp dụng cho khu vực này; có biện pháp xử lý và quản lý hành chính đối với các hộ dân đang sinh sống trên đất chuyển đổi từ đất nông nghiệp trên địa bàn phường Tứ Liên; cử tri phường Phú Thượng đề nghị xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất công; làm rõ vấn đề giá nước sạch của 78 hộ dân trên địa bàn phường; đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng ban ngày và có biển cảnh báo nguy hiểm tại hầm chui 1 và 2 phường Phú Thượng…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn tiếp thu đồng thời trả lời trực tiếp một số ý kiến của cử tri. Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, Bí thư quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri, trả lời một số nội dung đồng thời sẽ tổng họp để trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần