Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/12, Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND TP Hà Nội khoá XV.

 Các đại biểu HĐND TP tại cuộc tiếp xúc
Tổ Đại biểu HĐND TP Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 23 dự tiếp xúc gồm: Ông Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn; ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra TP; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 23, ông Nguyễn Thanh Bình báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND TP, báo cáo của UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Theo đó, sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm (từ ngày 4/12 đến ngày 6/12/2018), kỳ họp thứ 7 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND TP; ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ TP. HĐND TP đã thảo luận kỹ lưỡng, thông qua 20 Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
8 ý kiến phát biểu của cử tri tại buổi tiếp xúc bày tỏ những kiến nghị với Đại biểu HĐND TP xung quanh hoạt động của TP, huyện, đặc biệt trong việc xử lý đơn thư, tiếp dân của huyện và TP, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thuỷ lợi phí, cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, kéo dài tuyến xe bus 93 phục vụ đi lại của Nhân dân…
Kết thúc hội nghị, ông Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần góp ý thẳng thắn của cử tri huyện Sóc Sơn; đồng thời trao đổi, làm rõ với cử tri một số thông tin về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2018; tổng hợp những ý kiến, đề xuất của các cử tri đơn vị bầu cử số 23 để chuyển các đơn vị có trách nhiệm trả lời cho cử tri, đồng thời có giải pháp để thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần