Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Đại hạ giá” 2 cây gỗ sưa đỏ xuống còn 130 tỷ đồng cho đợt đấu giá lần thứ 4

Kinhtedothi - Sau ba phiên tổ chức đấu giá hai cây gỗ sưa đỏ hàng trăm năm tuổi tại Chùa Vĩnh Phúc, thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) không thành do không có doanh nghiệp, cá nhân nào tham gia. Những ngày gần đây, cán bộ thôn Phụ Chính và người dân tiếp tục bàn bạc, thống nhất để chuẩn bị kế hoạch tổ chức phiên đấu giá lần thứ 4 toàn bộ lô gỗ sưa vào giữa tháng 1/2020.
 Những khúc gỗ sưa đỏ đang được người dân thôn Phụ Chính đẽo vỏ chờ bán đấu giá. 
Trưởng thôn Phụ Chính Đinh Văn Lai chia sẻ: Sau các lần tổ chức đấu giá toàn bộ hai cây gỗ sưa đỏ không thành, các cụ cao tuổi và cán bộ thôn đã thống nhất điều chỉnh, phân loại lại gỗ thành 4 nhóm (trước đây là 5 nhóm) với giá bán cụ thể: Nhóm 1 bán 28 triệu đồng/kg (trước đây là 32 triệu đồng/kg)…, loại 4 là rễ cây có giá 6,5 triệu đồng/kg (trước đây là 6 triệu đồng/kg) cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, đợt đấu giá lần thứ 3 vừa qua lại tiếp tục “bất bại”.
Để đợt đấu giá lần thứ 4 tới đây thành công, các cụ cao tuổi, cán bộ thôn và người dân đang tính đến phương án sẽ tiếp tục hạ khoảng 2 giá cho mỗi kg gỗ sưa đỏ thêm lần nữa. Đây sẽ là lần “đại hạ giá” thứ hai trong vòng ba tháng qua và chỉ với mong muốn sẽ bán được toàn bộ lô gỗ sưa đỏ này trước Tết Nguyên đán năm 2020.
Để sớm có thể tổ chức đấu giá được theo quy định, những ngày đầu tháng 12/2019, các cụ cao tuổi của thôn đã thống nhất sơ bộ và đang chờ ngày tổ chức Hội nghị Quân dân chính và họp Ban khai thác bán gỗ sưa quản lý tài sản của công đồng dân cư thôn Phụ Chính. Sau đó sẽ gửi toàn bộ biên bản, hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) để xây dựng kế hoạch, phương án, đăng thông báo đấu giá toàn bộ lô gỗ sưa trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về buổi đấu giá nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin tham gia đấu giá.
Theo kế hoạch của đợt đấu giá lần thứ 4 tới, toàn bộ lô gỗ sưa đỏ sẽ được tổ chức vào giữa tháng 1/2020. Hiện nay toàn bộ nội dung thông tin của phiên tổ chức đấu giá đang chờ ấn định, thống nhất tại một số cuộc họp diễn ra vào thời gian tới. Theo dự kiến của các cụ cao tuổi và người dân thôn Phụ Chính, số tiền đặt cọc trước cho từng nhóm gỗ để được tham gia đấu giá lần thứ 4 tới cũng sẽ được giảm xuống như việc hạ giá bán gỗ từ 138 tỷ (lần đấu giá thứ ba) xuống còn khoảng 130 tỷ đồng cho lần đấu giá tới đây. Như vậy, từ khi đấu giá lần thứ nhất cho đến nay, giá của hai cây gỗ sưa đỏ này đã được giảm xuống gần 20 tỷ đồng (từ gần 150 tỷ đồng lần 1, đến lần thứ 4 này sẽ chỉ còn khoảng 130 tỷ đồng). 
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin nội dung này.
 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển

Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển

23 Oct, 06:16 PM

Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.

Huế huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão số 12

Huế huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão số 12

23 Oct, 03:22 PM

Kinhtedothi - Sau khi đi vào ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, bão số 12 (Fengshen) đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ