Đại học Đà Nẵng rộng 300ha, đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học (ĐH) Đà Nẵng rộng 300ha, đáp ứng quy mô cho 60.000 sinh viên, hơn 3.000 cán bộ giảng dạy và 5.000 cư dân, kể cả cư dân hiện hữu.

ĐH Đà Nẵng và UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa tổ chức công bố Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng ĐH Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000.
Một góc dự án Làng ĐH Đà Nẵng. 
Theo quyết định do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ngày 9/7/2020, ĐH Đà Nẵng có tổng diện tích 300ha; trong đó có 110ha nằm tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Với quy hoạch này, ĐH Đà Nẵng đáp ứng quy mô cho 60.000 sinh viên, 3.364 cán bộ giảng dạy và 5.000 cư dân, kể cả cư dân hiện hữu…
ĐH Đà Nẵng sẽ tập trung các trường, gồm: ĐH Y dược, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Bách khoa, ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn, ĐH Quốc tế, ĐH Kinh tế và đầu tư xây dựng các khu hiệu bộ, ký túc xá sinh viên, thư viện, nhà ở công vụ, khu thể thao và giáo dục quốc phòng, khu nghiên cứu ươm tạo, khu quảng trường, công viên, khu thương mại dịch vụ, khu triển lãm thực hành…
Dự án Làng ĐH Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 1997, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể triển khai đầu tư, xây dựng… Dự án bị “treo” 23 năm qua khiến hàng ngàn hộ dân trong vùng quy hoạch rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đi không được ở không yên.
Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, dự án Làng ĐH Đà Nẵng do Bộ GD&ĐT làm chủ đầu tư, nhưng trước mắt TP Đà Nẵng sẽ bỏ tiền ra ứng trước để làm khu tái định cư cho người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần