Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội lần thứ XIV năm 2020: Tuyên dương 66 thiếu nhi xuất sắc tiêu biểu làm theo lời Bác

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối 9/10, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, 300 tấm gương tiêu biểu của Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” TP Hà Nội lần thứ XIV năm 2020 dự Lễ tuyên dương đại biểu “Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long”.

Về dự buổi Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu đội viên, thiếu niên nhi đồng, hơn 1.300 giáo viên Tổng phụ trách đội và hàng nghìn giáo viên phụ trách chi đội trên địa bàn TP.

Xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân của Thăng Long - Hà Nội
Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” lần thứ XIV, năm 2020 diễn ra trong khí thế vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội nói chung và thiếu niên, nhi đồng Thủ đô nói riêng chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Lý Duy Xuân cho biết: Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” thành phố Hà Nội lần thứ XIV năm 2020 với chủ đề “Ngàn bông hoa đẹp - dâng Bác kính yêu” được tổ chức trong 2 ngày 9, 10/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 300 đại biểu là thiếu niên, nhi đồng và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
 Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng bức tranh “Bác Hồ với Thiếu nhi” cho thiếu nhi Thủ đô. 
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 là một ngày hội lớn của Thiếu nhi Thủ đô, Đại hội được tổ chức bài bản từ cấp liên đội đến cấp quận, huyện, thị xã và cấp Thành phố; qua đó đã biểu dương, tôn vinh hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Thiếu nhi Thủ đô làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Các em là những tấm gương tiêu biểu của sự đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; Có tinh thần vượt khó vươn lên, sáng tạo trong học tập; Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp; tích cực tham gia các phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức; Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên. Là những tấm gương xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,...
Không ngừng rèn luyện, phấn đấu để thực sự là “đầu tàu gương mẫu”
Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trong 5 năm qua, dưới sự đồng hành, dìu dắt của tổ chức Đội và nhà trường, thiếu nhi Thủ đô đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực do các cấp Đội tổ chức trong học tập, giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống, văn hóa như: phong trào “Trần Quốc Toản”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”,…
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương trao quà tuyên dương các em thiếu niên nhi đồng. 
Bí thư Thành ủy rất ấn tượng với cuộc thi “Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, tổ chức Đội các cấp cũng thường xuyên giáo dục kĩ năng sống cho thiếu nhi, quan tâm tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt, quyên góp sách, đồ dùng học tập, quần, áo tặng bạn nghèo; các hoạt động đó đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, yêu Thủ đô và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho thiếu nhi. Qua mỗi hoạt động đó, các cháu được giáo dục và nâng cao thể chất, ý thức, tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Mỗi đại biểu “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” được tuyên dương trong Đại hội hôm nay là một bông hoa đẹp, phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực sự là “đầu tàu gương mẫu” trong các phong trào thi đua của Đội, là tấm gương sáng để các bạn học tập, noi theo, như vậy chúng ta sẽ có thêm nhiều Cháu ngoan Bác Hồ hơn nữa”.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tuyên dương các em thiếu niên nhi đồng. 
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của Thủ đô tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Đội Thiếu nhiên tiền phong Hồ Chí Minh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động Đội, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với đội ngũ giáo viên -  Tổng phụ trách Đội, cán bộ chỉ huy Đội, phối hợp tốt giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đảm bảo trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, đối tượng chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt được thụ hưởng đầy đủ các chính sách. Đồng thời, yêu cầu Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút, tập hợp thiếu niên, nhi đồng.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dặn dò các cháu thiếu nhi tiếp tục học tập, rèn luyện theo 5 Điều Bác Hồ dạy; ra sức phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa; tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trở thành con ngoan, trò giỏi, mai sau tiếp bước cha anh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao quà tuyên dương các em thiếu niên nhi đồng. 
Thay mặt thiếu nhi Thủ đô, em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 5E Trường Tiểu học Nam Thành Công (quận Đống Đa) đọc Quyết tâm thư. Trong đó kêu gọi thiếu niên, nhi đồng Thủ đô cố gắng hơn nữa, phấn đấu học tập, không ngừng sáng tạo, phấn đấu vươn lên, biết sống nhân ái, biết chia sẻ với những người xung quanh…để bản thân ngày càng tiến bộ hơn, là những trò giỏi, người bạn tốt, người con hiếu thảo, và phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành những công dân tốt của xã hội.
Đại hội đã tuyên dương 66 gương thiếu nhi được tuyên dương là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long tiêu biểu xuất sắc của Thủ đô năm 2020; vinh danh 30 phụ trách thiếu nhi vinh dự được nhận huy hiệu Phụ trách giỏi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 6 cá nhân nhận giải cống hiến nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc giáo dục và bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng Thủ đô của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dành tặng 1 bức tranh “Bác Hồ với Thiếu nhi” cho thiếu nhi Thủ đô thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố đối với thế hệ măng non, chủ nhân của Thăng Long, chủ nhân của Đất nước.
Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, chiều 9/10, Đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô tới thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại quận Hoàn Kiếm và trao tặng cho 90 em học sinh hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập mỗi em nhận được 1 chiếc xe đạp và nhiều phần quà tặng khác như bánh kẹo, đồ dung học tập. Tổng giá trị quà tặng hơn 150 triệu đồng.
Sáng 10/10, đoàn đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tham gia Lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, 270 đại biểu thiếu nhi vinh dự được nhận Giấy chứng nhận đại biểu “Cháu ngoan Bác Hồ, Chủ nhân Thăng Long”.