Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ III thành công tốt đẹp

Trần Thảo. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/10, với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Hà Nội Đặng Văn Hải.
 Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Nguyễn Minh Đức phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Hải
Thời gian qua, Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức vận động, tuyên truyền, quan tâm chăm sóc đời sống, tạo được không khí đoàn kết, nhất trí, phấn khởi trong cán bộ, CCVCLĐ, góp phần cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hoạt động Công đoàn của cơ quan được BCH duy trì tốt, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CB, PV CNVC, NLĐ là đoàn viên công đoàn.

Tuy nhiên, tập thể BCH vẫn còn một số hạn chế: Do hoạt động kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều nên ít thời gian đầu tư cho hoạt động công đoàn. Tập thể BCH Công đoàn hoạt động chưa thực sự đều tay, chưa chủ động phát động các phong trào thi đua, chưa tạo được nguồn thu tăng quỹ, chưa phát huy được tính chủ động trong đề xuất, thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động.
 Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.  Ảnh: Thanh Hải  
 Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.  Ảnh: Thanh Hải   
Ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Hà Nội Đặng Văn Hải khẳng định, Ban Chấp hành Công đoàn Báo KT&ĐT đã có phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó động viên CCVCLĐ phát huy sáng tạo, chủ động trong công việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dụng chính quyền trong sạch vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ, các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ. Đồng thời, mong Ban Chấp hành Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị sẽ tập trung trí tuệ, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đó.
 Trưởng ban Thư ký tòa soạn Nguyễn Thế Đông phát biểu tham luận tại đại hội.  Ảnh: Thanh Hải
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP cũng nhấn mạnh, Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị cần tập trung nâng cao hơn nữa vai trò của Công đoàn cơ sở trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay đế tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm và hành động cụ thể.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ, tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt - Việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, Trách nhiệm, Liêuvchính, Sáng tạo”.

 Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn. Ảnh: Thanh Hải
Ngoài ra, theo Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP, Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng của Công đoàn trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tham gia quản lý chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, hướng tới lợi ích thiết thực của đoàn viên. Thực hiện tốt công tác xây dựng Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên Công đoàn, phấn đấu tu dưỡng đạo đức và giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng.

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu trực tiếp đồng chí Lại Bá Hà - Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị là đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

* Nhân dịp này, báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Trong đó, mỗi CB, PV CNVC, NLĐ ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần