Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV: Xây dựng huyện xanh, sạch và phát triển toàn diện, bền vững

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đây là thành quả của sự nỗ lực, đoàn kết. Để phát triển hơn nữa, nhiệm kỳ tới Ứng Hòa cần tập trung phát triển thế mạnh ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững”. Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại Đại hội đai biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra sáng 7/8.

Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức với sự tham gia của 235 đại biểu đại diện cho 8.657 Đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.
Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo TP tặng hoa, chúc mừng Đại hội

Xứng danh quê hương Anh hùng
Khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIII xác định phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp (NN) được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Do vậy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đoàn kết, tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực kinh tế, đầu tư hạ tầng cơ sở, duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất (SX) tạo bước chuyển biến mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực…Nhờ đó đã tạo nên diện mạo mới cho quê hương, mở ra  triển vọng tốt đẹp.…
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ thực hiện quyết tâm chính trị “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của Nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”.
 Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường phát biểu khai mạc Đại hội
Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn, cho biết: Nhiệm kỳ qua nền kinh tế của huyện phát triển ở mức tăng trưởng khá, tổng giá trị SX ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,72%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành NN, tăng công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế NN 36,4%, giảm 4,3% so với năm 2015; công nghiệp - xây dựng 26,4%, giảm 1,6% so với năm 2015; thương mại - dịch vụ 37,2%, tăng 5,9% so với năm 2015.
Tính đến năm 2020, giá trị SXNN đạt 4.423 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,05% năm. Trong đó, trồng trọt chiếm 20,7%, chăn nuôi - thủy sản 79,3%, giá trị thực tế đạt 220 triệu đồng/ha canh tác/năm. Đã hình thành nhiều vùng SX tập trung theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực chăn nuôi được duy trì, đặc biệt các trang trại chăn nuôi tập trung  quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục hình thành. Huyện đã chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ làm động lực thúc đẩy phát triển SX. Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ SX kinh doanh, đưa cơ giới hóa vào SXNN.
Sớm thành huyện nông thôn mới
Thực hiện công tác xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân đã giúp huyện có 6 tiêu chí đạt và 3 tiêu chí cơ bản đạt; phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt đã huy động Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn ngày công và gần 470 tỷ đồng. Từ sự quan tâm này giúp người dân thuận tiện lao động SX, đưa thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 47 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện thực hiện giảm được 3.749 hộ nghèo, bình quân hằng năm giảm 1,38%, đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.
Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Huyện ủy đã quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời,  hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Cùng với đó, công tác chính trị tư tưởng không ngừng được nâng cao. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được triển khai bài bản, sâu rộng.
 Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đặt ra 3 khâu đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Cùng với đó là 11 nhóm giải pháp trọng tâm như: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế NN; duy trì, giữ vững tiêu chí ở các xã đạt chuẩn NTM; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng người Ứng Hòa - Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa…
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện cũng đề ra 18 chỉ tiêu, gồm: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,54% trở lên, trong đó tốc độ tăng trưởng ngành NN 4,26%, công nghiệp - xây dựng 6,8%, dịch vụ 10,87%. Thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm. Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí Quốc Gia về y tế xã. Tỷ lệ làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa 92%, gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93%. Phấn đấu đạt huyện NTM.
Sáng tạo phát triển kinh tế
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực để có được những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa đạt được trong những năm qua.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đồng tình với chủ đề Đại hội “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sáng tạo của Nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”; các khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp Đảng bộ huyện đã đề ra.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV: Xây dựng huyện xanh, sạch và phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 4

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, để cụ thể hóa chương trình hành động của huyện trong thời gian tới phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đảng bộ huyện Ứng Hòa cần có kịch bản cho từng mức độ tác động của dịch Covid trên tinh thần dự báo chính xác để có giải pháp phù hợp. Đặc biệt, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung phòng chống dịch song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc gợi mở một số nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Ứng Hòa từng bước chuyển dịch NN theo hướng SX hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến theo chuỗi giá trị. Tập trung phát triển NN hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng. Cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ, manh mún, phát triển toàn diện ngành NN theo hướng hiện đại, bền vững gắn với xây dựng NTM.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý huyện Ứng Hòa chú trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất, quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống quê hương cách mạng anh hùng. Xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực NN, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động. Phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với phát triển du lịch làng nghề truyền thống.
 Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, huyện Ứng Hòa cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế “cấp ủy viên dự họp với tổ chức cơ sở Đảng, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư”; từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, mỗi cán bộ, lãnh đạo, Đảng viên cần bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh việc khó. Trong từng giai đoạn cần lựa chọn đúng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh để đưa ra hướng giải quyết phù hợp quy định, tạo niềm tin trong Nhân dân. Tập trung giải quyết những bức xúc của Nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.
Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích yêu cầu huyện Ứng Hòa ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào điều hành, phục vụ Nhân dân; lắng nghe ý kiến của quần chúng Nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý. Đảng bộ huyện cần coi trọng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ tới. "Với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ ra sức phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp để những năm tới huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị Anh hùng của Thủ đô Anh hùng”- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tin tưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần