Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III: Góp phần quan trọng phát triển kinh tế Thủ đô

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu đạt 1.467.830 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 64.035 tỷ đồng, lợi nhuận 21.276 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động trên 8,7 triệu đồng/người/tháng; góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, tạo cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn...

Sáng nay (12/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên chính thức.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Thành ủy viên: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh; cùng đại diện các ban Đảng của Thành ủy, các Đảng ủy Khối và một số sở, ban, ngành của TP…
Về dự Đại hội có 270 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và kết tinh trí tuệ của hơn 15.000 đảng viên tại 109 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.
Trước khi vào Đại hội, các đại biểu đã thực hiện khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19.
 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội 
Đạt kết quả toàn diện về sản xuất kinh doanh, xây dựng chỉnh đốn Đảng
Khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa II Trịnh Huy Thành khẳng định, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.
Tại đây, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa II trình bày Báo cáo Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Tạ Văn Được cho hay: Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư; các chương trình, chỉ thị, đề án của Thành ủy về phát triển KT-XH và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các DN trong Khối cơ bản giữ vững ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động (NLĐ) hằng năm đều tăng, đóng góp ngân sách TP đạt kết quả cao. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tốt; tư tưởng cán bộ, đảng viên, NLĐ trong Khối luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị cũng có bước chuyển biến tốt. Đạt được những kết quả nổi bật này do Đảng ủy Khối luôn lĩnh hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, các sở, ban, ngành TP...; cấp ủy, tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất; cán bộ đảng viên gương mẫu; đoàn viên, hội viên, NLĐ quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức.
 Trước khi vào Đại hội, các đại biểu thực hiện khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19
Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả Chương trình số 01-Tr/ĐUK “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo cho các DN giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình và ký kết hợp tác giữa các đơn vị trong khối. Trong nhiệm kỳ, đã có 400 hợp đồng liên kết với tổng giá trị trên 2.652 tỷ đồng; thực hiện 38 hợp đồng đào tạo, 2.100 hợp đồng dịch vụ KH-CN đạt giá trị 3.350 tỷ đồng… Thực hiện Chương trình số 12-CTr/ĐUK “Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu của DN”, nhiều DN trong Khối đã thực hiện thoái vốn thành thành DN cổ phần Nhà nước, tái cơ cấu đầu tư, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng cường liên doanh liên kết… Các DN trong Khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, với tổng doanh thu đạt 1.467.830 tỷ đồng, nộp NSNN trên 64.035 tỷ đồng, lợi nhuận 21.276 tỷ đồng, thu nhập bình quân NLĐ trên 8,7 triệu đồng/người/tháng. Kết quả đạt được của các đơn vị đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển KT-XH Thủ đô, tạo cơ sở vững chắc cho DN tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo. 
Cùng đó, việc xây dựng, phát triển văn hóa DN có nhiều chuyển biến, với hầu hết DN trong Khối tổ chức tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức luyện tay nghề, “Thi thợ giỏi”; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn VSLĐ; tổ chức các đợt thăm quan gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên, NLĐ…, đã tạo sự an tâm, gắn bó của NLĐ đối với DN. Đảng ủy Khối, cấp ủy lãnh đạo cơ sở chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo được 8.820 đơn vị máu; vận động các DN ủng hộ biên giới, hải đảo được 7,3 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, xây nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 700 tỷ đồng… Cùng đó, công tác an ninh-quốc phòng, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường… cũng luôn được cấp ủy cơ sở và lãnh đạo DN quan tâm lãnh đạo.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III: Góp phần quan trọng phát triển kinh tế Thủ đô - Ảnh 3
 270 đại biểu chính thức tham dự Đại hội

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn DN, thu được hiệu quả tích cực; công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án của Thành ủy, sau 2 lần hợp nhất, Đảng ủy Khối sớm ổn định tổ chức, phát huy ưu điểm, thế mạnh của Đảng bộ 3 khối trước đây để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước” thông qua thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ trong các loại hình DN” và Đề tài nghiên cứu khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của TCCSĐ”, được Thành ủy đánh giá cao. Kết quả trong nhiệm kỳ, đã thành lập được 29 TCCSĐ. Hằng năm, có 76,78% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; cả nhiệm kỳ kết nạp được 4.367 đảng viên, trong đó có 3 chủ DN. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức kiểm tra đối với 130 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề với 43 tập thể và 42 cá nhân…, góp phần từng bước siết chặt kỷ cương kỷ luật trong Đảng, giúp cho môi trường DN thêm lành mạnh, phát triển kinh tế.
 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành (nhiệm kỳ 2015-2020) phát biểu khai mạc Đại hội
Phát huy hiệu quả các nguồn lực
Phát huy những kết quả đã đã được, giai đoạn 2020-2025, mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đặt ra là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Về các chỉ tiêu chính đến năm 2025, phấn đấu hằng năm: Doanh thu tăng 7-8%, lợi nhuận sau thuế tăng 6-7%, thu nhập bình quân của NLĐ tăng 5-7%; 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết nạp 400 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; Đảng bộ Khối được Thành ủy đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
3 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định để thực hiện trong nhiệm kỳ tới gồm: Một, phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực, xây dựng DN phát triển bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu KH-CN, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển DN số, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của sản phẩm, DN. Hai, tiếp tục thực hiện mô hình liên kết hợp tác, hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng. 
 Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III
Đặc biệt, 3 khâu đột phá được đề ra là: Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng KH-CN lần thứ tư, từng bước chuyển đổi, phát triển DN số; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua mô hình liên kết hợp tác giữa các DN trong Khối; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 3 tiêu chí: Đảng viên là công dân gương mẫu, Đảng viên là NLĐ giỏi, Đảng viên là người tiên phong trong đổi mới, sáng tạo.
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 5 năm tới, Đảng bộ Khối xác định sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới, xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh và tập trung xây dựng, phát triển DN. Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.
Đáng chú ý, để xây dựng, phát triển DN, Đảng bộ Khối sẽ chú trọng công tác quán triệt, lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, Thành ủy về phát triển kinh tế; đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại DN gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển DN số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN. Đồng thời, tiếp tục triển khai mô hình liên kết, hợp tác, mô hình kinh tế chia sẻ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực tiễn phát triển của DN; đẩy mạnh phát triển, đầu tư nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ, phát triển lĩnh vực có lợi thế với hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chất lượng cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa DN; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở...

Thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với Thành phố

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, CNVLĐ toàn Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng, phát triển DN là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Đảng bộ và các DN trong Khối phát triển toàn diện trong những năm tới. Với nỗ lực của Đảng bộ, các tổ chức đảng và cộng đồng DN trong Khối đã góp phần đưa kinh tế của Thủ đô tiếp tục đạt mức tăng trường khá, bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,39%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Mặc dù vậy, đồng chí lưu ý còn một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua, như Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nghiêm túc chỉ ra, đó là: Công tác tư tưởng có lúc có nơi còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục; công tác quy hoạch cán bộ ở một số TCCSĐ gặp khó khăn về nguồn quy hoạch; công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ chưa được thường xuyên… Vì vậy, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.  

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn của cả nước với số DN và doanh nhân lớn. Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài; TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tán thành với các mục tiêu, 12 nhóm chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Đảng bộ Khối đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí cũng đề nghị: Về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ.

"Trong đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong DN; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 3 tiêu chí mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra; phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, khơi dậy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm và tận tụy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ trong DN; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN... Đặc biệt, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách tại cơ quan Đảng ủy Khối để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là sau khi hợp nhất" - đồng chí nêu rõ.

Về phối hợp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng DN phát triển nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo các TCCSĐ trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả; cải thiện, nâng cao đời sống NLĐ. “Đảng uỷ Khối phải thực sự là cầu nối giữa các DN và TP, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy DN phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các DN trong Khối tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế”- đồng chí lưu ý.

 Quang cảnh Đại hội

Cùng đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ Khối quan tâm chăm lo phát triển DN bền vững. Trong đó, mỗi DN trong Khối cần chủ động, tích cực trong khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của Thủ đô, của từng DN và nâng cao năng lực theo hướng quản trị tiên tiến, hiện đại, có chiến lược kinh doanh linh hoạt, chuyên nghiệp, tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng KHKT vào quản lý và sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường; từng bước chuyển đổi, phát triển DN số; tích cực xây dựng văn hóa DN... Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, các DN cần thực hiện tốt mục tiêu “kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho NLĐ; chăm lo đào tạo nhân sự, phát huy sự sáng tạo thích ứng kịp thời với những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với NLĐ, cộng đồng, Thủ đô, đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Đảng bộ Khối quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong DN; đẩy mạnh phát triển tổ chức đoàn thể trong các các DN, nhất là ở những nơi chưa có tổ chức đoàn thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho NLĐ và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVLĐ trong các DN, góp phần cùng TP đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, cần thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động xã hội, trước mắt chung tay cùng TP ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho phòng, chống đại dịch Covid-19.

“Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đảng bộ Khối cùng 109 TCCSĐ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.