Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phố Huế lần thứ XII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 29/3, Đảng bộ phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi.

Phường Phố Huế là một trong ba đơn vị được chọn tổ chức ĐH điểm của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. ĐH có sự tham gia của 126 đại biểu ưu tú, đại diện cho 389 Đảng viên tại 15 chi bộ trực thuộc.
Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ phường Phố Huế
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phố Huế
Lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng đánh giá: Nhiệm kỳ qua với nhiều khó khăn thách thức song Đảng bộ và nhân dân phường luôn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, đạt nhiều kết quả khả quan: Phát triển kinh doanh thương mại-dịch vụ, kinh tế hộ gia đình duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu KT-XH vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐH lần thứ XI đề ra. Hàng năm phường thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng với tỷ lệ có phép 97,5%...

Đáng chú ý, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cùng nhiều biện pháp giúp hoàn thành GPMB khuôn viên khu di tích Chùa Vua, bàn giao mặt bằng nhà A1-A2 cho chủ đầu tư tổ chức khởi công xây dựng cải tạo KTT Nguyễn Công Trứ giai đoạn I. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ thực hiện nền nếp, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tăng năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Phố Huế đề ra các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu: Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách và phấn đấu vượt tối thiểu 5%; kiểm soát 100% công trình xây dựng trên địa bàn, đạt 100% công trình xây dựng, cải tạo nhà ở trên địa bàn phường có giấy phép xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép...

Đảng bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, 85-90% đảng viên dự phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi và trang trọng, ĐH đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới, trong đó đảm bảo có 2 Đảng viên trẻ, tỷ lệ nữ không dưới 15%... theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần