Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI: Xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/7, Đảng bộ quận Thanh Xuân khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cùng dự có các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt - Trưởng đoàn công tác số 7 của Thành uỷ; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; các đồng chí nguyên lãnh đạo T.Ư, Thành ủy, HĐND, UBND TP...

Tham dự phiên khai mạc Đại hội còn có 188 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Các đại biểu tham dự Đảng bộ quận Thanh Xuân khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Khai mạc Đại hội,  Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ yếu của Đảng bộ quận giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và Nhân dân quận. Với chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân; tập trung nguồn lực xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại”; Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI đánh dấu thời kỳ phát triển mới của quận Thanh Xuân trong những năm tới.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân tiếp tục giữ vững và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo quận phát triển toàn diện, bền vững, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận đề ra trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu phát biểu khai mạc Đại hội

Trong đó, nổi bật là kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, trong đó 3 năm liền (2015, 2016, 2017) vượt kế hoạch TP giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt 26.595 tỷ đồng, tăng bình quân 19,65%/năm.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, việc tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đô thị phát triển theo hướng hiện đại giúp diện mạo đô thị trên địa bàn quận có nhiều đổi thay, khang trang, hiện đại hơn. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được chú trọng...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo của quận Thanh Xuân cũng được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Trong đó liên tục 5 năm (2015 - 2019), ngành Giáo dục và Đào tạo quận liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong 30 quận, huyện của TP. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống, thu nhập của nhân dân từng bước nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm và đến tháng 11/2018, Thanh Xuân là một trong 4 quận không còn hộ nghèo.

Đặc biệt, mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” (không rác; không tệ nạn; không hộ nghèo; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng) khởi nguồn từ quận Thanh Xuân thu được kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, được TP đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Kết quả trên có được là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận Thanh Xuân đề ra.

Tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh

Về mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Đảng bộ quận Thanh Xuân xác định, tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Cụ thể, quận sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị; nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo cả về quy mô và chất lượng; bảo đảm an sinh xã hội, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp...

Mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ quận Thanh Xuân chỉ rõ là phải xây dựng đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện sự chỉ đạo của thành phố về quản lý xã hội theo mô hình chính quyền đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Cùng đó, quận cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, phục vụ tốt đời sống của nhân dân. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, tạo bước đột phá về giao thông đô thị; tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021-2025); đề xuất với thành phố đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố các tuyến đường giao thông trục chính theo quy hoạch, như: Đường Vành đai 2,5, đường Vương Thừa Vũ, đường Tôn Thất Tùng kéo dài, đường Nguyễn Huy Tưởng bảo đảm đồng bộ, nhằm giảm ùn tắc giao thông và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại hội 

Đảng bộ quận Thanh Xuân cũng đặc biệt quan tâm tới đổi mới đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật Đảng, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy, khuyến khích cán bộ sáng tạo, phát huy hết khả năng, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận. Thành công của Đại hội sẽ đóng góp rất quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII Hà Nội.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện toàn Đảng bộ quận đạt được trong nhiệm kỳ qua như Báo cáo Chính trị đã nêu trước Đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: Những kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của quận trong những năm tới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP Hà Nội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quận đã nêu, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; công tác quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ…

“Trên cơ sở đã nhận diện rõ các tồn tại này, Đại hội tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc hơn các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI: Xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại - Ảnh 5
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và Việt Nam với số ca mắc liên tục ghi nhận ngoài cộng đồng trong thời gian ngắn; virus Sars-CoV-2 biến chủng khó lường. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng bấp bênh, tăng trưởng âm kéo dài và có thể giảm sâu hơn nếu dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng đến cuối năm 2020. Về thương mại - dịch vụ, các chuỗi cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa bị đứt đoạn, thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu hồi phục.

TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ trước mắt là vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, phải xác định mục tiêu, định hướng phát triển và giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với Đảng bộ và Nhân dân quận Thanh Xuân nói riêng.

Sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao

Nhất trí cao với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Quận đặt ra trong 5 năm tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là mục tiêu rất cao, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân Quận Thanh Xuân, là một trong những lá cờ đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất thực hiện.

Nhấn mạnh thêm 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Đảng bộ quận Thanh Xuân phải tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Cần kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch như giai đoạn 1, giai đoạn 2 đã thực hiện; khởi động lại toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch và Đội phản ứng nhanh tại cơ sở.  

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Cùng đó, Đảng bộ quận phải tiếp tục đánh giá đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của quận trong sự phát triển chung của TP để xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quận trong những năm tới. Chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây Nam của TP.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thanh Xuân là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và lễ hội truyền thống, Đảng bộ quận cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mô hình tổ dân phố “5 không”.

Bên cạnh đó, phải tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” - Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, xây dựng quận Thanh Xuân “phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại”, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong sáng 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố danh sách 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa VI.