Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII làm việc ngày thứ nhất

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhedothi - Sáng 25/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã làm việc ngày thứ nhất tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương. Tại phiên làm việc ngày đầu tiên có 350 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Bí thư tỉnh Hải Dương cho biết, trong quá trình chuẩn bị, tổ chức, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đã làm việc theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định hướng dẫn của Trung ương và cấp trên.
Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Vì vậy, các đại biểu tham gia Đại hội cần tập trung trí tuệ, phát huy nêu cao vai trò ý chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cấp ủy và trên 100 nghìn đảng viên của Đảng bộ.
Ngày làm việc đầu tiên sau khi bầu đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Đại hội thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc, quán triệt một số nội dung, trình dự thảo chương trình hành động thực hiện dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII và chia tổ thảo luận. Bí thư tỉnh Hải Dương đề nghị, các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm nội quy để Đại hội thực sự “ Đoàn kết – dân chủ - kỉ cương – sáng tạo – phát triển”.
 Đại hội Đại biểu làn XVII ngày làm việc thứ nhất
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 người là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI. Đoàn Thư ký gồm 2 người. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 người. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách và nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình; Quy chế và Nội quy Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội tiến hành chia tổ làm việc và kết thúc phiên làm việc buổi sáng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần