Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX sẽ diễn ra từ 16 - 18/10

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (2/10), tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức họp báo Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông phát biểu tại buổi họp báo.
Cụ thể, theo báo cáo tại cuộc họp báo của Tỉnh ủy Nghệ An, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 16 - 18/10), với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững".
Đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
Cũng tại báo cáo này nêu rõ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Nghệ An xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó về kinh tế 7, văn hóa - xã hội 8, môi trường 5, quốc phòng - an ninh 1, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5. Với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển và chương trình trọng điểm là cùng với tiếp tục triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, tập trung chỉ đạo thực hiện 09 chương trình, đề án trọng điểm.
Toàn cảnh buổi họp báo
Về phương án nhân sự, BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ này có 66 đồng chí (gồm cả 1 đồng chí cán bộ do Trung ương luân chuyển tăng thêm) đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 giảm 05 đồng chí, tỷ lệ đạt 7,0%). Tại Đại hội sẽ bầu 64 đồng chí, khuyết 2 đồng chí, kiện toàn sau Đại hội (trong đó: 1 tại vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 1 tại vị trí Bí thư Tỉnh đoàn). Danh sách đề cử 73 đồng chí, trong đó: Tái cử có 46 đồng chí (chiếm 63,0%), giới thiệu tham gia lần đầu có 27 đồng chí (chiếm 37,0%); số dư 9 đồng chí (tỷ lệ đạt 14,1%).
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao về công tác chuẩn bị trước Đại hội. Nhiều ý kiến  của các Nhà báo mong muốn Nghệ An cần có những quyết sách mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, nguồn nhân lực trong nhiệm kỳ tới... Đồng thời, cần tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin trước, trong và sau Đại hội để tuyên truyền.
Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự quan tâm và vai trò của các cơ quan báo chí đối với công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tạo điều kiện tối đa nhất, nghiên cứu xử lý từng đề xuất của các cơ quan báo chí, phóng viên gửi đến sau họp báo cho đến khi diễn ra Đại hội. Nhất là đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc tác nghiệp của phóng viên, có cách phối hợp làm việc hết sức cụ thể trước đề xuất của các cơ quan báo chí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần