Đại hội đại biểu lần thứ XX xã An Mỹ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 26 và 27/3, Đảng bộ xã An Mỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đại hội điểm khối xã, thị trấn của Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã An Mỹ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả toàn diện. Năm 2014, tổng thu nhập xã hội đạt 139,1 tỷ đồng, tăng 22,9 tỷ đồng so với mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 18, 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,38%. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 3 tiêu chí còn lại, đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2015. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được khẳng định. Trong 5 năm qua,  Đảng bộ kết nạp 28 đảng viên mới; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và có từ 6 - 7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và 2 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã lựa chọn bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện Mỹ Đức.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần