Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm thành công tốt đẹp

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 29 đến 31/7 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận làm rõ những vấn đề trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.
  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Thành ủy, HĐND TP, UBNTTQ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, khẳng định những thành tích đã đạt được để phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Đại hội thảo luận và thống nhất các giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 – 2020, Đại hội nhất trí với 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Với tinh thần “đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – phát triển”, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, quan tâm tới cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI gồm 41 đồng chí. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
  Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI gồm 41 đồng chí 
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư Quận ủy, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Dương Đức Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khoá XXVI; các đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy (khoá XXVI).

Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã thành công rực rỡ. Thành công của Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tạo sự đoàn kết, niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận.

Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu do Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Năm nhiệm vụ trọng tâm:

 (1) Phát huy tiềm năng thế mạnh, phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế quận phát triển nhanh và bền vững gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

(2) Xây dựng phát triển đô thị quận văn minh, hiện đại tiến tới là đô thị thông minh, làm tốt công tác quản lý đô thị; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; tiếp tục bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cũ; hoàn thành công tác giãn dân phố cổ Hà Nội.

(3) Tiếp tục xây dựng, phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh theo hướng phát triển toàn diện. 

(4) Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

(5) Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh, rõ nét công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba khâu đột phá:

 (1) Phát triển du lịch quận mạnh cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có giá trị tăng trưởng cao.

(2) Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh và bền vững về công tác quản lý đô thị; xây dựng quận Hoàn Kiếm là đô thị kiểu mẫu của Thủ đô, hướng tới đô thị thông minh.

 (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần