Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội điện ảnh: Diễn viên Quyền Linh đạt số phiếu cao nhất Ban Chấp hành khóa IX

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/9, Đại hội toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã kết thúc sau 2 ngày diễn ra tại Khách sạn La Thành (Hà Nội). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành với 15 thành viên, diễn viên Quyền Linh có số phiếu cao nhất.

Ban chấp hành Hội Điện ảnh khóa IX ra mắt đại hội.
Đại hội toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam khóa IX diễn ra từ 19 - 21/9. Tại phiên họp nội bộ ngày 20/9, tập trung phần lớn thời gian nhìn lại công tác Hội 5 năm qua và cho công tác nhân sự. Chiều tối 20/9, Đại hội chọn được Ban Chấp hành khóa IX với 15 thành viên. Ban Chấp hành sẽ có phiên họp đầu tiên để bầu ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch và ra mắt vào phiên họp công khai 21/9.
Tuy nhiên, đến sáng 21/9, Ban Chấp hành khóa mới chưa chọn được vị trí Chủ tịch. NSND Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh khóa VIII tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội cho tới khi Ban Chấp hành khóa mới bầu ra người kế nhiệm. Dự kiến, tháng 10 tới Hội Điện ảnh mới có lãnh đạo mới.
Danh sách 15 thành viên Ban chấp hành khóa IX: Quyền Linh (Mai Huyền Linh), Nguyễn Công Hậu, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Văn Tân, Dương Cẩm Thúy, Lê Hồng Chương, Mai Thu Huyền, Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Vân, Huỳnh Văn Hùng, Bùi Thạc Chuyên, Phạm Thị Tuyết, Trịnh Lê Văn, Châu Ngọc Ẩn.
NSƯT Quyền Linh trúng Ban Chấp hành với số phiếu cao nhất chia sẻ: “Đó là điều hạnh phúc để tôi tiếp tục có động lực tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Tôi cảm nhận niềm tin của các hội viên và đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh cả nước tin tưởng, gửi gắm”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần