Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 24, 25/5, Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức diễn ra với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng báo Kinh tế & Đô thị phát triển toàn diện”.

Bí thư Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Hải
Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội. Trên cơ sở nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm, Đảng bộ báo đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Báo đã thực hiện thành công nhiều đợt tuyên truyền lớn về các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, trước những vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn Hà Nội như vụ việc tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức), dự án xây dựng trạm biến áp Phú Xuyên, bãi rác Nam Sơn, vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, xử lý ô nhiễm nước sông Đà, phòng chống dịch bệnh Covid-19... báo đều có những thông tin bám sát thời sự. Qua đó đóng vai trò quan trọng trong công tác định hướng thông tin của TP.
Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn, đạt được kết quả tích cực trong hoạt động của Đảng bộ báo. Trong đó, dấu ấn quan trọng nhất là lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn, xây dựng Đảng của cơ quan. Bên cạnh đó, hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ không còn khô cứng mà sáng tạo bằng những việc làm rất cụ thể. Đơn cử như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, về nguồn để giáo dục tư tưởng chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức tốt hơn về công tác Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi đánh giá, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị là đã xây dựng được chương trình hành động, chương trình công tác, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ III, 8 chương trình trọng tâm công tác của Thành ủy, 3 chương trình của Đảng ủy Khối… Đặc biệt, Đảng bộ báo đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chú trọng triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII. Trong đó chỉ đạo cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện bằng những công việc thiết thực, cụ thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 2 bộ quy tắc ứng xử của TP, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh. Trong 5 năm qua, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị được Đảng ủy khối công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2018 là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ khối các cơ quan TP.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.
Tiên phong, đổi mới
Tình hình quốc tế, trong nước đang có những biến động khó lường, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, tác động không nhỏ đến thị trường báo chí nói chung, trong đó có báo Kinh tế & Đô thị. Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức, nhiệm kỳ tới mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức với Đảng bộ báo. Điều này đặt ra yêu cầu, Đảng bộ phải chủ động, sáng tạo nắm bắt tình hình, đặc biệt là xu hướng phát triển của báo chí truyền thông, chuẩn bị đủ tâm thế về nhân sự, trình độ quản lý để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đưa tờ báo tiếp tục phát triển. “Tổ chức Đảng phải có tính tiên phong, đổi mới, khẳng định vai trò, vị thế trong quá trình này” - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đặt mục tiêu tập trung điều hành, chỉ đạo hoạt động của báo theo đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của TP giao, xây dựng báo Kinh tế & Đô thị trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu của Thủ đô và cả nước. Xây dựng quy trình phát triển Tòa soạn tích hợp nội dung dùng chung trong xuất bản báo. Ưu tiên đầu tư công nghệ thông tin, lấy việc phát triển báo điện tử và các chuyên trang điện tử làm chủ lực cho phát triển của báo Kinh tế & Đô thị. Tiếp tục tổ chức tốt các sự kiện và đa dạng hóa các nguồn thu kinh tế báo chí.
Cùng với đó, đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng ủy và các Chi ủy trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của báo. Chăm lo công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII.
Đầu năm 2020, để chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị đã tiến hành sắp xếp lại các chi bộ, giảm từ 7 xuống 3 chi bộ phù hợp với từng khối chuyên môn của báo. Hiện toàn Đảng bộ có tổng số 43 đảng viên, 100% là đảng viên chính thức.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đặt mục tiêu 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ 4 kỳ/năm trở lên; trên 90% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đảng viên trở lên.