Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thiên Tú - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/5, Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khóa mới.

Ngày 25/5, Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự có mặt của 43 đại biểu chính thức. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi.
Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng ủy khóa III thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III và nghe các ý kiến phát biểu tham luận.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đặt mục tiêu phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa tổ chức Đảng với chính quyền để lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền, không ngừng cải tiến, rà soát, đổi mới nội dung, hình thức trên tất cả các ấn phẩm. Phấn đấu xây dựng các loạt bài chất lượng, tham gia và đạt giải cao tại các giải báo chí Quốc gia, TP, nhằm nâng cao vị thế của báo.

Đối với công tác Đảng, mục tiêu của nhiệm kỳ tới là hàng năm 100% đảng viên được quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 100% đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ. 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ 4 kỳ/năm trở lên, trong đó có ít nhất 1 kỳ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Đại hội.
Trên 90% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đảng viên trở lên.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và của Đảng ủy Khối các cơ quan TP.
Báo đã thông tin kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TP, thông tin, quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của TP Hà Nội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc, các tổ chức, tầng lớp Nhân dân và DN.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi phát biểu tại Đại hội.
Về công tác Đảng, Đảng bộ báo đã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung phong phú, thiết thực. Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng…
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi đề nghị Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hai là thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin các hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị như: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục nắm bắt xu hướng dòng chảy chung của báo chí, theo đúng tôn chỉ, mục đích tờ báo và chức năng, nhiệm vụ TP giao.
 Ban Chấp hành Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ba là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng  bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng ủy khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Bá Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lại Bá Hà - Phó Bí thư Đảng ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Đại hội cũng bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.