Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV: Phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy huyện phát triển nhanh và bền vững

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên làm việc chính thức. Dự Đại hội và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; đại diện một số sở, ban, ngành và Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 235 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ huyện Chương Mỹ.

Trước khi vào Đại hội, các đại biểu đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn để phòng dịch Covid-19.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo TP tặng hoa, chúc mừng Đại hội
Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đã đề ra
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ khóa XXIII Nguyễn Văn Thắng khẳng đinh, trong thời gian qua, 59/59 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở với bầu không khí dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, trách nhiệm, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV.
"Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIII. Chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng sẽ sáng suốt lựa chọn ra Ban chấp hành khóa mới, đảm bảo yêu cầu, chất lượng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới." - đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
 Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ khóa XXIII Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ khóa XXIII trình Đại hội nêu rõ, phát huy những thành quả quan trọng sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản và khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII đặt ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là 11,68%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng dần. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng hằng năm 11%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 vượt 20% so với mục tiêu đề ra.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai thực hiện nghiêm. Việc xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả (dự kiến đạt 9/9 chỉ tiêu, đủ điều kiện công nhận huyện nông thôn mới), góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn của huyện. 

Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, giáo dục - y tế được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ (đạt 60 triệu đồng/người/năm).… Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - quân sự địa phương được đảm bảo. Công tác xây dựng, củng cố, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đảng bộ huyện ngày càng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn để phòng dịch Covid-19.
Theo đánh giá của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới. Những kết quả trên là cơ sở vững chắc, quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.
Với nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ xác định mục tiêu, giải pháp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chương Mỹ sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn lực, tạo ra những mô hình kinh tế mới, bảo đảm kinh tế huyện phát triển nhanh, bền vững; gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển đô thị văn minh. Đồng thời tranh thủ nguồn lực của thành phố trong việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị vệ tinh Xuân Mai và đô thị sinh thái Chúc Sơn.

Đảng bộ huyện cũng xác định các giải pháp khác như ưu tiên phát triển hệ thống giao thôn, tạo đòn bẩy liên kết các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, ưu đãi và thu hút các dự án chế biến nông sản. Tiếp tục rà soát các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông sản sạch, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao; quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP. ….

Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về đất đai và nguồn lực con người
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định: Chương Mỹ là huyện ven đô, có diện tích rộng, đây là điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ qua,  với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, TP và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, với 16/19 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Diện mạo nông thôn ngày càng đẹp, khang trang hơn, đời sống của Nhân dân được cải thiện, nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được triển khai đến người dân với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Giáo dục - đào tạo được quan tâm, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ và đạt được những kết quả nổi bật. Hệ thống chính trị chính trị được củng cố và tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy... "Đây là những thành tựu rất đáng trân trọng và là tiền đề vững chắc đề Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện bước vào một nhiệm kỳ mới với những chỉ tiêu cao hơn"- đồng chí nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chỉ rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV cần nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của huyện để khắc phục, cụ thể như, chưa phát huy được thế mạnh về đất đai, vị trí địa lý, truyền thống hiếu học, truyền thống văn hóa, làng nghề; thu nhập bình quân đầu người tuy vượt chỉ tiêu, nhưng còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chưa có giải pháp căn cơ, lâu dài giải quyết tình trạng ngập lụt, vấn đề ô nhiễm môi trường, nước thải, rác thải...
Nhấn mạnh đề các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, trước mắt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đạt kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, huyện tập trung một số nhiệm vụ như: Quy hoạch và quản lý quy hoạch để thực hiện đô thị hóa theo hướng hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững. Siết chặt kỷ cương công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.
Cùng với đó, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về đất đai, vị trí địa lý, làng nghề truyền thống, nguồn lực con người. Biến tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai thành nguồn lực kinh tế, tạo đột phá trong đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế- xã hội. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm lấy công nghiệp làm nền tảng, dịch vụ là mũi nhọn để tạo đột phá trong sản xuất, tập trung mở rộng khu công nghiệp Phú Nghĩa, các cụm công nghiệp đã được TP phê duyệt. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng văn minh, hiện đại.
 Quang cảnh Đại hội
Đồng chí cũng lưu ý huyện, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ huyện có 10 xã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu, hết năm 2020, hoàn thành nốt 2 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vận động Nhân dân chấp hành tốt các chính sách, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, thực phẩm. Phấn đấu để huyện tiếp tục là vùng cung cấp nông sản, thực phẩm sạch chủ lực cho Thủ đô, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị huyện quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương, phát triển giáo dục, phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia (hiện đang ở nhóm trung bình của TP - xếp thứ 17/30). Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân (đặc biệt đối với 2 xã có đồng bào dân tộc sinh sống) và các xã khó khăn, ngập lụt... Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; thực hiện tốt chính sách với người có công. Quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề để đáp ứng được việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Chăm lo vấn đề an sinh (tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện còn 0,73 % so với mặt bằng chung của TP là 0,42%), đảm bảo đời sống vật chất tinh thần người dân ngày được nâng cao. Đồng chí yêu cầu, huyện tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.       
“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” theo tinh thần của Đại hội, tôi tin tưởng những năm tới, huyện Chương Mỹ sẽ phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã xác định các chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội... Trong đó có các chỉ tiêu chính như: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 43.145 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 10,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người: 85 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn phành phố còn dưới 01%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 90,9%. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao 10 xã, trong đó có 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần