Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đặt công tác nhân sự lên hàng đầu

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được Thành ủy Hà Nội lựa chọn là đại hội điểm cấp quận, huyện của TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Gia Lâm xác định công tác nhân sự là yếu tố then chốt quyết định thành công của Đại hội. Do vậy, từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở, công tác nhân sự được Huyện ủy Gia Lâm tập trung chỉ đạo, lựa chọn chặt chẽ.

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm với Tổ công tác của Thành ủy Hà Nội. 
Thận trọng trong Đại hội cấp cơ sở
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt, để tránh lựa chọn sai người, hàng tuần, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đều nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đảng bộ huyện; nghe báo cáo về tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài và đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy định.
Tính đến ngày 12/5, toàn bộ 51/51 chi, đảng bộ cơ sở của huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, thực hiện đảm bảo các nội dung đại hội. Trong đó, các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội đều bảo đảm đánh giá nghiêm túc, toàn diện khách quan, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự đoàn kết của đại đa số chi, đảng bộ cơ sở.
Đặc biệt, công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và có sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy; các cấp ủy cơ sở chuẩn bị Đề án nhân sự theo đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện quy trình công tác nhân sự trước, trong đại hội bảo đảm đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm quy trình, quy định, chú trọng về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu độ tuổi, nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
51/51 chi, đảng bộ cơ sở đều bầu đúng số lượng cấp ủy được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Số lượng cấp ủy được bầu tại đại hội 410/421 ủy viên (8 đơn vị xây dựng Đề án nhân sự bầu thiếu 11 cấp ủy viên), có 79/410 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở. Về cơ bản, tất cả các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở được bầu với số phiếu cao, đúng với phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.
Đến nay, đã có 36/51 đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo theo quy định, 15 đơn vị chưa chuẩn y do hoàn thành Đại hội sau ngày 4/5/2020.
Đại hội Đảng bộ xã Yên Viên - Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Gia Lâm được tổ chức thành công ngày 22/2.
Chặt chẽ trong Đại hội Đảng bộ huyện
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến được diễn ra trong 3 ngày, từ 25 – 27/5/2020, tại Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm.
Đối với công tác nhân sự, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Gia Lâm đã thực hiện rà soát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Dự kiến, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tỷ lệ đổi mới 1/3 (34,1%); tỷ lệ Huyện ủy viên nữ từ 15% trở lên, trẻ 10% trở lên.
Để có được số lượng nhân sự bảo đảm chất lượng và tỷ lệ như trên, Huyện ủy Gia Lâm đã tiến hành lựa chọn từng bước. theo đúng quy đinh, quy trình. Sau khi được giới thiệu, các nhân sự được thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ dự kiến giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh chủ chốt Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐND - UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, Huyện ủy Gia Lâm đã hoàn thành việc tổng hợp hồ sơ nhân sự và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy phê duyệt Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII.
Với cách làm thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình và hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lựa chọn được những cán bộ có tài, có tâm, xứng đáng đứng trong hành ngũ lãnh đạo, góp phần đưa huyện Gia Lâm sớm trở thành đơn vị cấp quận, như báo cáo chính trị đề ra.