Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm luôn đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm (KDNNKVNNQHK) đã bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Ngày 11/6, Đảng bộ KDNNKVNNQHK đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu hằng năm kết nạp mới 10 - 12 đảng viên.
Trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng bộ KDNNKVNNQHK Bùi Bích Thủy nêu rõ: Hoạt động phát triển kinh tế của các DN tiếp tục được duy trì, ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước.
Đời sống của cán bộ, công nhân viên và NLĐ được quan tâm, cải thiện. Các DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước, duy trì việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với NLĐ... đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô và quận Hoàn Kiếm.
Đảng bộ đã vận động, thành lập mới được 17 chi bộ đảng trực thuộc (đạt 113% Nghị quyết Đại hội đề ra), kết nạp được 60 đảng viên; thành lập 3 tổ chức công đoàn. Các tổ chức Đảng mới được thành lập đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo những tổ chức đoàn thể, đồng hành cùng chủ DN để phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống NLĐ.
Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỉ lệ chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đảm bảo chỉ tiêu đề ra, không có chi bộ xếp loại yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ KDNNKVNNQHK đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% DN có chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối thành lập các đoàn thể chính trị - xã hội khi có đủ điều kiện theo quy định. Phấn đấu 100% số DN có tổ chức Đảng; hằng năm kết nạp mới 10 - 12 đảng viên; hoàn thành chỉ tiêu vận động thành lập mới chi bộ Đảng theo kế hoạch của Quận ủy giao.
Tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề nghị phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng tình với nhiệm vụ trong tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Đảng bộ thống nhất các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện phù hợp thực tiễn và hỗ trợ DN.
Đảng bộ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa có phẩm chất vừa có năng lực và trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết gắn bó trong đảng bộ.
Cùng với đó là cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên; phát hiện những vướng mắc nảy sinh và có biện pháp giải quyết kịp thời.
Đại hội đại biểu Đảng bộ KDNNKVNNQHK nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đồng chí Bùi Bích Thủy tái cử Bí thư Đảng bộ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,32%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần