Đại hội Đảng bộ phường Đức Thắng: Phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/3, Đảng bộ phường Đức Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.
Đảng bộ phường Đức Thắng có 549 đảng viên được sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Đức Thắng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách hàng năm đạt bình quân 119,4%; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 10/11 dự án do phường làm chủ đầu tư, đạt 90,9% kế hoạch.
Các dự án do quận làm chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng 6 công trình. 8/8 tổ dân phố duy trì giữ vững tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt bình quân 92,8%...
Với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ nhất, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 14 đồng chí.