Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII sẽ diễn ra từ ngày 21/7

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/7/2020...

Sáng 3/7, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 25, khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 Quang cảnh hội nghị.
Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận, đến nay, 100% (82/82) tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy hoàn thành việc tổ chức Đại hội với đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35- CT/TW yêu cầu, đúng tiến độ, kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy đề ra.
Cụ thể, về kết quả bầu cử, Đại hội cấp cơ sở đã bầu đủ 710 cấp ủy viên (có 443 đồng chí tái cử và 267 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy). Độ tuổi dưới 35 có 43 đồng chí và 265 đồng chí nữ (chiếm tỷ lệ 37,4%). Về kết quả Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, có 16 chi bộ Đại hội bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội. Các tổ chức cơ sở đảng bầu 248 đại biểu chính thức và 87 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/7/2020.
Để có được kết quả này là do Ban thường vụ Quận ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chi tiết, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đại hội Đảng đối với cấp ủy cơ sở trực thuộc.
Đối với công tác phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn và dịch Covid diễn biến phức tạp nhưng toàn hệ thống chính trị quận Đống Đa đã tập trung triển khai đồng bộ tích cực các nhiệm vụ, giải pháp và qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 29/6 là hơn 4.337 tỷ đồng (đạt 39,34% kế hoạch TP giao). Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án được thực hiện đồng bộ, tích cực; các hoạt động văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được triển khai toàn diện…