Đại hội Đảng bộ xã Quang Lãng và Cao Dương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/3, Đảng bộ xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Đảng bộ huyện Phú Xuyên chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên biểu dương, ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quang Lãng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Quang Lãng cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo tạo bước chuyển biến mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quang Lãng đề ra 12 chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 38,3 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế giảm dần tỷ trọng nông nghiệp còn 30%. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngoài ra, bầu các chức danh Bí thư và hai Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí.

Cùng với xã Quang Lãng, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai cũng tổ chức Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong hai ngày 14 và 15. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Cao Dương đã đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng Cao Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo đó, Cao Dương phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 230 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng. Đặc biệt, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% và tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 60%. Cùng với 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế cụ thể, Đảng bộ xã Cao Dương cũng đề ra những nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020.