Đại hội Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội: Kết nối doanh nhân - phát triển bền vững

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tinh thần “Kết nối doanh nhân - Phát triển bền vững”, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/5 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ các DN trên địa bàn TP.

Đó là thông tin được Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh cho biết tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 8/5.
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh, Hanoisme tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội lần thứ V nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội IV nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hanoisme, Đề ra mục tiêu và những giải pháp xây dựng tổ chức Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới để cùng cố phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng cường uy tín, vị thế xã hội của Hanoisme, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc.
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh phát biểu tại buổi giao ban báo chí.
Với tinh thần “Kết nối doanh nhân - Phát triển bền vững”, Đại hội Hanoisme là ngày hội đoàn kết cùa cộng đồng doanh nghiệp (DN) là hội viên, là diễn đàn để hộị viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng chia sẻ cơ hội, xác định trách nhiệm với cộng đồng xã hội với tinh thần, quyết tâm vượt qua thách thức để DN phát triển, nhằm hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần tăng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Ông Mạc Quốc Anh cũng cho hay, bên lề Đại hội V, Hanoisme sẽ tổ chức tọa đàm “Diễn đàn Kinh tế Thủ đô - Hội nhập và phát triển - 2018” và các hoạt động xúc tiến thương mại giữa DN Hà Nội với DN các tỉnh thành khác vào ngày 12/5.
Buổi tọa đàm nhằm tạo điều kiện DN tìm kiếm thị trường trong nước giữa các DN Hà Nội với DN các tỉnh TP. Thông tin những cơ hội và thách thức khi thực thi Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực và Việt Nam tham gia CP- TPP.
Ngoài ra còn có các hoạt động hỗ trợ DN như phổ biến chính sách và thị trường mới cho DN, những điểm cần lưu ý khi xuất khẩu thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Các hoạt động hướng đến phát huỵ tiềm năng của DN Tư nhân, động lực phát triển kinh tế Thủ đô. Nhằm kết nối cung cầu hàng hóa giữa các DN sản xuất và phân phối trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Thu thập ý kiến của các DN vướng mắc khó khăn của DN phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét kịp thời tháo gỡ. Kết nối, giao lưu giữa các DN sản xuất, các DN phân phối, DN với các cơ quan quản lý Nhà nước.
Đại hội và chương trình Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo Bộ ngành, VCCI, Vinasme, TP, Sở ban ngành, Hanoisme, đại sứ quán các nước thuộc khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của hơn 40 tỉnh thành, cùng với trên 500 DN trên địa bàn TP Hà Nội đến tham dự.
Sau 23 năm hoạt động, hiện nay, Hanoisme có gần 2.200 hội viên và 19 chi hội trực thuộc tại các quận, huyện trên địa bàn và một chi hội liên kết C&D tại TP Hồ Chí Minh gồm có 150 hội viên liên kết.
Hanoisme đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau tạo sức mạnh của cộng đồng DNNVV trong TP, là cẩu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các DN hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế. Hanoisme đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa hội viên. Bên cạnh đó, Hanoisme đã cùng cộng đồng các DNNVV TP tham gia rất nhiều hoạt động đoàn thể, công tác xã hội - từ thiện. Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao để tăng cường sự hiểu biết, giao lưu chia sẻ giữa các doanh nghiệp, tạo ra được sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho các cán bộ, nhân viên doanh nghiệp hội viên.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh