Đại hội Hội Nông dân huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/6, Hội nông dân (HND) huyện Gia Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 Ban chấp hành HND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Với 138 đại biểu chính thức đại diện cho trên 33 nghìn cán bộ, hội viên nông dân trong huyện, Đại hội Nông dân huyện Gia Lâm lần thứ X có chủ đề: “Phát huy truyền thống huyện anh hùng, nông dân Gia Lâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, dân chủ, văn minh”.
5 năm qua, HND huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động thi đua đến 100% các cơ sở; nội dung và các chỉ tiêu thi đua hàng năm đảm bảo phù hợp, thiết thực. Các chỉ tiêu Đại hội khóa IX đề ra đều đã hoàn thành tốt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng, phát triển Hội được tích cực quan tâm. Theo đó, toàn huyện đã kết nạp được 4.417 hội viên mới, đạt 124% kế hoạch; 15/20 tổ chức HND xã, thị trấn được HND TP công nhận danh hiệu “Cơ sở Hội vững mạnh điển hình”. Hàng năm, có 20/20 tổ chức Hội cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh” và “Vững mạnh xuất sắc”; 92 - 95% chi hội đạt “Vững mạnh”. Công tác xây dựng Quỹ hội đạt kết quả tốt. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện đã thu được 2.524 triệu đồng, bình quân trên 76.000 đồng/hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, hưởng ứng các phong trào thi đua, số hộ đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng qua các năm, trong đó, 101 lượt tập thể và 375 lượt cá nhân được Trung ương Hội, UBND TP, HND TP và UBND huyện khen thưởng; 85 cán bộ hội được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. 5 năm liên tục HND huyện Gia Lâm được công nhận đơn vị xuất sắc, năm 2012 và 2016 được UBND TP tặng Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào nông dân huyện Gia Lâm nhiệm kỳ qua. Bí thư Huyện ủy Gia Lâm cũng chỉ ra những hạn chế, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới HND huyện cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của BCH HND từ huyện tới cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, thống nhất, Đại hội đã bầu BCH HND huyện Gia Lâm lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 26 đại biểu và bầu 18 đại biểu chính thức đi dự Đại hội nông dân TP.

Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận bằng khen của HND TP; tập thể, 5 cá nhân được UBND huyện khen thưởng. Bên cạnh đó, 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu cũng được HND huyện khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào công tác hội nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần